Đảm bảo an toàn cho du khách về Giỗ Tổ Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, du khách thập phương, đồng bào cả nước về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương ngày càng tăng cao. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh đã huy động 100% quân số ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, trong đó huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, nhất là tại các đền trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa. Lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi phá hoại của các phần tử phản động, cơ hội chính trị; phối hợp kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các tà đạo, tạp đạo, các trường hợp lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan.

Lực lượng công an ứng trực 24/24h, bảo đảm ANTT, tạo thuận lợi cho du khách khi về Khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương Gỗ Tổ Hùng Vương

Lực lượng công an ứng trực 24/24h, bảo đảm ANTT, tạo thuận lợi cho du khách khi về Khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương Gỗ Tổ Hùng Vương

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các Cục Nghiệp vụ, công an các tỉnh lân cận để nắm tình hình, trao đổi thông tin và quản lý các đối tượng trọng điểm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra...

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, hướng dẫn, phân luồng phương tiện nhằm hạn chế ùn tắc, tai nạn; khảo sát vị trí các bãi để xe ô tô, phối hợp với ngành giao thông vận tải lắp đặt thêm biển báo giao thông trên các trục đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lực lượng công an thành lập các đoàn kiểm tra, kịp thời phát hiện các đối tượng xấu; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh ATTP, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán hàng hóa đúng giá niêm yết, bảo đảm vệ sinh, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy các địa điểm trong khu di tích, nhất là rừng quốc gia Đền Hùng.

Đến thời điểm hiện tại, công tác phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ANTT trên địa bàn được đảm bảo, sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước.