Đảm bảo an ninh chính trị địa bàn phía Tây Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quận Nam Từ Liêm là địa bàn trọng điểm, nơi có rất nhiều địa điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Trước mỗi sự kiện, kỳ cuộc, với vai trò, nhiệm vụ của mình, Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm luôn chủ động xây dựng phương án, tham mưu với các ngành, các cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Đoàn kết, nhất trí

Gần 10 năm sau khi thay đổi địa giới hành chính, quận Nam Từ Liêm ngày càng phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh, hàng trăm tòa nhà cao tầng đã dần thay thế cho các xóm làng ven đô. Cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn cũng đặt lên vai cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm cũng hết sức khó khăn.

Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm bảo vệ khu cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm bảo vệ khu cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Trung tá Nguyễn Xuân Nam - Đội trưởng Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm cho biết, hàng năm trên địa bàn diễn ra hàng chục sự kiện lớn nhỏ như Đại hội Đảng các cấp, kỳ thi THPT, bầu cử Quốc hội và HĐND, các đoàn khách quốc tế lưu trú, các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng… dù với lực lượng mỏng, song với việc thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, sự chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ, tinh thần đoàn kết, nhất trí trong công tác chuyên môn, Đội An ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND TP, CATP, UBND quận,...

Trung tá Đoàn Tuấn Anh - Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, Đội An ninh đã tham mưu Quận ủy - UBND quận, UBND các phường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống khủng bố; phòng chống diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn - đô thị, khiếu nại, tố cáo không để xảy ra khiếu kiện, “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo an ninh chính trị liên quan các lĩnh vực... trên địa bàn quận. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Đội An ninh đã chủ trì, phối hợp với công an các phường, các nhà trường tổ chức thành công các kỳ thi, tuyên truyền chủ đề đảm bảo an ninh trong nhà trường như phòng chống bạo lực học đường, ma túy, an ninh mạng… Với mỗi chủ đề tiếp cận đều được các trường học trên địa bàn đánh giá cao.

N2- Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát địa điểm thi trong các kỳ thi tuyển sinh THPT và tốt nghiệp THPT trên địa bàn

N2- Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát địa điểm thi trong các kỳ thi tuyển sinh THPT và tốt nghiệp THPT trên địa bàn

Dấu ấn lực lượng an ninh

Thầy Trần Trọng Hà - Hiệu trưởng trường THPT Xuân Phương (phường Xuân Phương) khẳng định, muốn hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhà trường đạt hiệu quả cao ngoài sự nỗ lực của thầy cô thì việc phối hợp với lực lượng công an là hết sức cần thiết. Trên thực tế nhà trường đã phối kết hợp rất chặt chẽ với CAP Xuân Phương, CAQ Nam Từ Liêm ngoài tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu biết, thực hiện tốt pháp luật, nội quy của nhà trường thì lực lượng công an còn giải quyết kịp thời những sự cố nếu có, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

“Vai trò của Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm đối với chúng tôi hết sức quan trọng. Các chiến sĩ không những đồng hành mà còn tham mưu cho chúng tôi về công tác an ninh chính trị nội bộ. Cùng với đó là những buổi tuyên truyền về pháp luật giúp học sinh, thầy trò nhà trường hiểu thêm về tác hại của ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em - những điều mà các em học sinh có thể mắc phải. Từ đó nâng cao nhận thức, giúp các em học sinh phân biệt phải trái, đúng sai” - thầy Trần Trọng Hà nhìn nhận.

Nhớ lại những ngày dịch Covid-19 bùng phát, Đội An ninh đã tham mưu Ban chỉ huy CAQ xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly trên địa bàn gồm: Khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao; khu cách ly tự nguyện có thu phí tại Khách sạn Hyatt Regency và Top Hotel Hữu Nghị. Trước thời điểm hàng nghìn công dân từ nước ngoài về tránh dịch được cách ly tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh là những người đầu tiên cùng Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức dọn vệ sinh, lập điểm chốt bảo vệ vòng trong, vòng ngoài.

Trung tá Nguyễn Hữu Hùng - Đội phó Đội An ninh chia sẻ: “Thời điểm đó, khi được phân công nhiệm vụ chỉ huy chung các chốt bảo vệ, để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cách ly, chúng tôi đã tham mưu CAQ bố trí 5 chốt trong đó có 2 chốt tại cổng chính, 1 chốt vòng 2 và 2 chốt sát khu cách ly. Tường rào tại khu vực cách ly ở đây khá thấp nên CAQ phải bố trí 2 chốt cánh phải và cánh trái để người bị cách ly tập trung không lợi dụng trèo ra ngoài. Các chốt này phải trực 24/24h, nhưng do lực lượng mỏng nên các cán bộ, chiến sĩ phải làm việc 16 tiếng/ngày, sau đó bố trí thay người khác”.

Trong những tháng ngày chống dịch ấy, Đội An ninh còn tham mưu UBND quận, UBND các phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Giờ đây, khi nhịp sống trở lại bình thường, các cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục công việc thường ngày của mình, tham mưu Ban chỉ huy CAQ giải quyết các vụ việc liên quan công tác an ninh; xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn; xây dựng hơn 200 công văn, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CATP và thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, chấp hành đúng theo các quy định, văn bản của Bộ Công an, CATP Hà Nội.

Thấm nhuần Sáu lời dạy của Bác Hồ

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Nam, nhiệm vụ của Đội An ninh trên thực tế rất vất vả. Do đó, chỉ huy Đội luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, ý thức, trách nhiệm của người chiến sỹ Công an Thủ đô cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trong Đội luôn có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn có tinh thần học hỏi, tự trau dồi kiến thức nghiệp vụ cũng như kiến thức xã hội để nâng cao trình độ. “Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt Quyết định 100 của Giám đốc CATP và đặc biệt là Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Điều lệnh Công an nhân dân” - chỉ huy Đội An ninh chia sẻ.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đội An ninh CAQ Nam Từ Liêm đã tham mưu cho UBND quận, Ban chỉ huy CAQ xây dựng nhiều kế hoạch, phương án, thực hiện nhiều biện pháp để làm tốt chức năng giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế… diễn ra trên địa bàn; đảm bảo an ninh các lĩnh vực như người nước ngoài, tôn giáo, văn hóa, y tế, công nhân; kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc liên quan người nước ngoài, các cơ sở lưu trú vi phạm pháp luật.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đội An ninh đã kiểm tra tạm trú người nước ngoài tại các phường, phát hiện 1 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế, xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp vi phạm, góp phần làm trong sạch, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Đội cũng đã tham mưu Ban chỉ huy CAQ về chuyên đề y tế, các cơ sở kinh doanh văn hóa, lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, lĩnh vực lao động… trên địa bàn để chủ động phát hiện các vi phạm và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Nổi bật là đã phát hiện một cơ sở có vi phạm trong việc tàng trữ xuất bản phẩm đã bị cơ quan chức năng thu hồi tại địa bàn phường Tây Mỗ.