Đâm bạn nhậu suýt chết vì bị ngăn cản đi mua "mồi"

ANTD.VN - Mâu thuẫn nhau trong lúc nhậu chung, nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn nhậu suýt chết.

Ngày 26-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sự (28 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) 14 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo  Nguyễn Văn Sự

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7-8-2015, Nguyễn Văn Sự cùng nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Văn Hạnh ngồi nhậu ở ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn.

Do hết thức ăn nên Sự đòi đi mua, Hạnh không cho nên Hạnh và Sự xảy ra cự cãi. Tức giận, Sự vào nhà lấy 1 con dao nhọn đâm vào ngực trái của Hạnh rồi nhanh chân lấy xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, song bị thương tật 40%. Sau thời gian lẩn trốn, qua truy xét của lực lượng chức năng, đến ngày 19-2-2016, Nguyễn Văn Sự bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó vào năm 2011, Sự bị Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn xử lý hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Tháng 8-2014, Sự bị TAND huyện Hóc Môn xử phạt 9 tháng tù treo, 1 năm thử thách tội “trộm cắp tài sản”.