Đại uý trẻ mưu trí trên trận tuyến bảo vệ an ninh xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích sáng tạo đổi mới; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng khi nói về bản thân, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng chỉ cười: “So với những hy sinh, cống hiến của đồng đội, tôi còn phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện mình hơn nữa”.
Vận động, thuyết phục người dân tránh tụ tập khiếu kiện đông người tại trụ sở cơ quan nhà nước

Vận động, thuyết phục người dân tránh tụ tập khiếu kiện đông người tại trụ sở cơ quan nhà nước

Thách thức từ những vấn đề xã hội

Giai đoạn 2022-2023, dư luận bàng hoàng trước thông tin hàng loạt tên tuổi đại gia được nhắc đến trong các vụ án kinh tế lớn, trong đó phải kể đến chủ các tập đoàn kinh tế lớn như: Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC… bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra, làm rõ về những vụ án nêu trên thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Tuy nhiên, từ những đại án kinh tế này làm phát sinh các vấn đề xã hội liên quan đến nhiệm vụ của những người làm công tác an ninh như Đại uý Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Phòng An ninh đối nội - PA02, CATP Hà Nội).

Nói về công việc của mình, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng cho hay, sau khi chủ các tập đoàn kinh tế lớn bị bắt tạm giam để điều tra, lợi dụng tâm lý “của đau con xót” của trái chủ, khách hàng, nhà đầu tư, các đối tượng phản động trong, ngoài nước đã kích động, tổ chức các cuộc khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Trong quá trình trinh sát, nắm tình hình, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng nhận thấy, nguyên nhân dẫn đến việc khiếu kiện chủ yếu bắt nguồn từ bất cập trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với số trái chủ, khách hàng của các Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB là do tác động của tình hình vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp gia tăng, tình trạng trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dẫn đến khách hàng mất niềm tin vào doanh nghiệp.

Lợi dụng điều đó, một số đối tượng chống phá đưa ra các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, nhất là thời điểm Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt đã dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng không còn tin tưởng vào các sản phẩm liên quan của SCB.

Đó chỉ là một trong những vấn đề khiếu kiện xuất phát từ các quan hệ xã hội. Thủ đô Hà Nội với vị thế đặc biệt là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả nước là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng nên luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an ninh trật tự.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng đã cùng tập thể Đội An ninh các vấn đề xã hội khác chủ động đi sâu nắm tình hình, bám sát địa bàn và quản lý chặt các loại đối tượng, chủ động phát hiện những vấn đề mới phát sinh, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để xác định đúng nguyên nhân, tham mưu kịp thời giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tham mưu kịp thời giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện

Tham mưu kịp thời giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện

Luôn sẵn sàng vì bình yên của nhân dân

Với sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi người dân, lực lượng Công an nhân dân không quản ngại trước bất kỳ khó khăn, gian khổ, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Có những chiến công vang dội được nhân dân ngợi ca, nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết.

Được đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích sáng tạo đổi mới; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng lại khá ngần ngại khi nói về bản thân.

Không phải “con nhà nòi”, những năm tháng THPT, Nguyễn Thanh Tùng xác định phải cố gắng, nỗ lực gấp bội để được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Những ngày tháng sinh viên dưới mái trường Trung cấp An ninh nhân dân, chàng trai Nguyễn Thanh Tùng đã ra sức học tập, rèn luyện.

Ra trường, Nguyễn Thanh Tùng được điều động về công tác tại Phòng An ninh đối nội, CATP Hà Nội. Thời gian đầu theo nghề, trinh sát trẻ sinh năm 1992 cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Sau một thời gian công tác, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng đã bộc lộ được những năng lực sở trưởng trên mặt trận an ninh xã hội. Đến nay, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng đã có hơn 13 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hoạt động trong lòng nhân dân, gắn bó với những trận chiến vô hình, nơi kẻ thù giấu mặt, giấu tên.

Bằng những nỗ lực trong công tác, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Tùng được lãnh đạo tin tưởng giao phụ trách theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện điều tra cơ bản khiếu kiện phức tạp liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; theo dõi, phối hợp với các đơn vị đảm bảo tình hình an ninh nông thôn đô thị, khiếu nại tố cáo tại nhiều địa bàn…

Do đặc thù công việc không có ngày nghỉ, thời gian làm việc nhiều hơn thời gian ở nhà, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng xem cơ quan như ngôi nhà thứ hai với người thân là anh em, đồng đội.

Đánh giá về cấp dưới của mình, Thiếu tá Đào Duy Bằng, Đội trưởng Đội an ninh các vấn đề xã hội khác cho biết: “Đồng chí Tùng là một trong những cán bộ trẻ giỏi nghề, gương mẫu, hết lòng vì công việc, luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với địa bàn được giao phụ trách, đồng chí Tùng luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời các dấu hiệu và biểu hiện nghi vấn có liên quan đến an ninh trật tự.

Đối với những địa bàn nóng, phức tạp về an ninh, Đại úy Tùng luôn cố gắng đi sâu vào điều tra, phát hiện những vấn đề nổi lên, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để xác định đúng nguyên nhân, điều kiện nảy sinh của vụ việc, tham mưu kịp thời giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đại uý Tùng còn tham gia công tác xã hội với vai trò Ủy viên BCH Đoàn Cơ sở Phòng PA02, Bí thư Chi đoàn 4. Luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động của đoàn thanh niên; tham gia tích cực trong các hoạt động của hội phụ nữ đơn vị tổ chức.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng đã được trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng và sự ghi nhận từ lãnh đạo Bộ Công an; CATP Hà Nội.

Đặc biệt, trong tháng 3 này, Đại uý Nguyễn Thanh Tùng vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình hoạt động chuyên môn và công tác Đoàn năng nổ của trinh sát trẻ Nguyễn Thanh Tùng.