Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị nã đạn pháo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một số quả đạn pháo đã nã vào Vùng Xanh, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Baghdad của Iraq.
Một số quả đạn pháo đã nã vào Vùng Xanh ở Thủ đô Baghdad của Iraq

Một số quả đạn pháo đã nã vào Vùng Xanh ở Thủ đô Baghdad của Iraq

Theo giới chức quân đội Iraq, vụ tấn công xảy ra vào tối 13-1-2022 khi ít nhất 2 quả đạn pháo nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Baghdad, tuy nhiên, cả 2 đầu đạn đều bị bắn hạ.

Hình ảnh trong đoạn video được đăng tải trên mạng internet cho thấy hệ thống phòng thủ C-RAM đặt bên trong Đại sứ quán Mỹ đã khai hỏa, bắn hạ những quả đạn pháo đang bay tới.

Một video khác cho thấy vụ nổ trên mặt đất dường như là do 1 quả đạn pháo khác rơi xuống trường học gần đó khiến 2 người bị thương.

Phòng thông tin an ninh của Chính phủ Iraq cho biết, các quả đạn pháo bắn từ phía khu vực Al-Dawra ở phía Nam Baghdad. Đại sứ quán Mỹ đã lên án vụ tấn công. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công trên.

Vùng Xanh là nơi được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở Baghdad, do có tòa nhà Đại sứ quán Mỹ và các trụ sở chính phủ Iraq.

Hiện có khoảng 2.500 binh sĩ thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vẫn ở Iraq. Những binh sĩ này hoạt động với tư cách cố vấn, nhiệm vụ chiến đấu của họ chống lại IS đã kết thúc vào tháng 12 vừa qua.