Đại học quốc gia Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi đợt thi và số thí sinh dự thi đánh giá năng lực 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 2022, ĐHQG Hà Nội dự kiến tổ chức 16 đợt thi đánh giá năng lực cho khoảng 70.000 lượt thí sinh và áp dụng chính sách hỗ trợ thí sinh 50% lệ phí thi.
ĐHQGHN dự kiến tăng gấp đôi quy mô kỳ thi đánh giá năng lực 2022

ĐHQGHN dự kiến tăng gấp đôi quy mô kỳ thi đánh giá năng lực 2022

Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cho biết năm 2022 trung tâm dự kiến tổ chức nhiều đợt thi đánh giá năng lực học sinh THPT từ tháng 2 đến tháng 8 tại Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM. Dự kiến kỳ thi sẽ phục vụ khoảng 70.000 lượt thí sinh (tối đa là 90.000 thí sinh).

Như vậy, so với năm 2021, quy mô kỳ thi tăng gấp đôi cả về số đợt thi lẫn số thí sinh dự thi. Đề thi đánh giá năng lực gồm 150 câu, chia làm ba phần: Tư duy định lượng (50 câu hỏi trong 75 phút), tư duy định tính (50 câu, 60 phút) và khoa học (50 câu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, 60 phút).

Thí sinh làm bài thi trên máy tính, câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm khách quan (lựa chọn một trong bốn đáp án) và điền đáp án. Tổng thời gian làm bài là 195 phút, thang điểm 150.

Ông Nguyễn Hoàng Hải cho hay dù tổ chức thành 16 đợt, đề thi được chuẩn hóa giữa các đợt với nhau. Điểm số ở các đợt thi được đánh giá tương đương nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh; đồng thời có sự chuẩn hóa giữa các năm giúp công tác xét tuyển trở nên thuận lợi.

Theo ông Hải, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc tổ chức thành nhiều đợt thi ở nhiều nơi sẽ tạo ra sự linh động, thuận lợi cho thí sinh. Các em có thể chủ động đăng kỳ tham gia vào thời điểm và địa điểm mong muốn.

Tại Hà Nội, dự kiến tổ chức thi cho 45.000 lượt thí sinh. Cụ thể, mỗi tháng tại trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ tổ chức khoảng 2 đợt thi, mỗi đợt khoảng 6.000 thí sinh. Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều hơn 1 đợt, với điều kiện đợt thi sau phải cách đợt thi trước (của mỗi thí sinh) tối thiểu 28 ngày.

Ở các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở ra, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN dự kiến tổ chức thi cho 35.000 lượt thí sinh, từ tháng 4 đến tháng 7 với ước tính 2.000 - 5.000 lượt thí sinh/đợt, mỗi tháng tổ chức khoảng 2 đợt.

Ngoài ra, trung tâm sẽ tổ chức tại 1 hoặc 2 điểm, với khoảng 2 đợt thi trong tháng 6 tại TP.HCM cho khoảng 10.000 thí sinh (mỗi đợt thi tại mỗi điểm từ 2.000 đến 5.000 thí sinh).

Hình thức hợp tác, phối hợp giữa trung tâm với các trường ĐH khác sẽ có nhiều mức độ. Mức độ đơn giản nhất là cho phép các trường sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển ĐH, cao hơn nữa là phối hợp tổ chức kỳ thi.

Để đảm bảo tất cả thí sinh có nhu cầu dự thi đều có thể tham gia, GS. TS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho thí sinh dự thi. Thí sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn lệ phí.

Được biết, năm 2021 ĐHQGHN thu lệ phí kỳ thi đánh giá năng lực là 200.000 đồng/lượt thí sinh. Căn cứ định mức chi Trung tâm Khảo thí trình lên, ĐHQGHN sẽ quyết định mức lệ phí năm theo tinh thần hỗ trợ đã nêu.

Hiện nay, gần 50 trường đại học quyết định sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức để xét tuyển đại học. Các trường có thể phối hợp sử dụng kết quả đánh giá năng lực trong tuyển sinh và có thêm chính sách tuyển sinh riêng phù hợp với trường, tiến tới chủ động, tự chủ về phương thức tuyển sinh. ĐHQGHN sẽ xây dựng phần mềm để các trường cùng tham gia vào đánh giá năng lực thí sinh.