Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 14-9, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, (Thanh Xuân, Hà Nội).

Thăm hỏi và trao tặng hỗ trợ các gia đình, cá nhân trong vụ cháy chung cư, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ với những mất mát của các gia đình; động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân tiếp tục theo sát tình hình đời sống những người bị nạn; kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ bà con cả vật chất và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đại diện các gia đình xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác

Đại diện các gia đình xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác

Cũng tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin nhanh với bà con về các biện pháp hỗ trợ của thành phố đối với các nạn nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống như: chính sách hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng.

Trước mắt, thành phố huy động các lực lượng để hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân, chăm sóc bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, hỗ trợ lo hậu sự cho người mất...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng hoan nghênh, động viên các lực lượng chức năng, nhân dân, thanh niên tình nguyện phường Khương Đình đã phát huy truyền thống nhân văn, thể hiện tình cảm tương thân tương ái, hỗ trợ các gia đình trong hoạn nạn.

Đại diện các nạn nhân trong vụ cháy chung cư trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm, hỗ trợ bà con trong lúc hoạn nạn; đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.