Ngày 11-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Công Minh (SN 1975, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) 12 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Đặng Công Minh
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, khoảng tháng 6-2000, sau khi mãn hạn tù về địa phương, Đặng Công Minh đã cấu kết với các đối tượng khác cho vay nặng lãi tại khu vực quận Gò Vấp, TP.HCM.
Tuy nhiên trong quá trình “làm ăn” chung , Minh liên tục xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng tên Giang “điên”, hai bên quyết thanh toán nhau. Minh và “đàn em” truy tìm chém Giang ,sau đó chém chết một đối tượng đòi nợ thuê là đàn em của Giang tên Nguyễn Cao Sơn (SN 1959, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM.).
Sau khi gây án, Minh bỏ trốn qua nhiều nơi, đến ngày 24-7-2015, đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã. Liên quan trong vụ án, trước đó “đàn em” của Minh gồm 3 đối tượng cũng đã bị bắt giữ và bị xử phạt về tội “giết người”.