Đặc vụ Hàn Quốc tự tử vì bê bối theo dõi người dân

ANTĐ - Hôm qua 19-7, Cảnh sát Hàn Quốc xác nhận, một đặc vụ của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) đã tự tử trong xe ôtô cùng lá thư tuyệt mệnh phủ nhận việc NIS theo dõi điện thoại và máy tính của người dân nước này.
Đặc vụ Hàn Quốc tự tử vì bê bối theo dõi người dân ảnh 1

Trụ sở Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS)

Thông tin từ cảnh sát cho biết, đặc vụ họ Lim (46 tuổi) của NIS được phát hiện tử vong ngày 18-7 trong xe của nạn nhân do ngạt khí độc carbon monoxide.

Trong bức thư tuyệt mệnh do Cảnh sát Hàn Quốc công bố, đặc vụ này khẳng định, NIS không theo dõi người dân nước này hay các hoạt động chính trị liên quan đến bầu cử. Đồng thời, ông Lim cũng gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp và quan chức cấp cao của NIS, trong đó có Giám đốc Lee Byoung Ho.

Bức thư nói: “Chính sự nhiệt tình thái quá trong công việc đã dẫn đến sự việc ngày hôm nay”.