Hàng Tết bán trực tiếp tại các huyện

Hàng Tết bán trực tiếp tại các huyện

ANTĐ - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức 7 “Trung tâm bán hàng Việt phục vụ Tết Nguyên đán 2015” tại các quận, huyện: Ba Vì, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Hoàng Mai. 
Phí tàu ngoại gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Phí tàu ngoại gây thiệt hại hàng tỷ đồng

ANTĐ - Do sự lệ thuộc quá lớn vào các chủ tàu nước ngoài nên hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đang phải chịu những khoản phí rất vô lý. Dù có phản ứng, có đấu tranh nhưng vẫn chỉ như “chém vào không khí”. 
Hàng Việt ngày càng được đánh giá cao

Hàng Việt ngày càng được đánh giá cao

ANTĐ - Đó là đánh giá của Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", diễn ra sáng nay (3-7).
Xuất khẩu da giày đạt khoảng 11,33 tỷ USD

Xuất khẩu da giày đạt khoảng 11,33 tỷ USD

ANTĐ - Hiệp hội da giày Việt Nam (Lefaso) cho biết, dự kiến năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ngành da- giày- túi xách sẽ đạt khoảng 11,33 tỷ USD. Trong đó giày dép đạt 9,3 tỷ USD; túi, cặp xách đạt 2,1 tỷ USD với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 10%. 
Có thể tạo thêm 1 triệu việc làm cho ngành da giày

Có thể tạo thêm 1 triệu việc làm cho ngành da giày

ANTĐ - Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso), Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đang đàm phán có thể tạo ra 1 triệu việc làm mới cho ngành công nghiệp, và tăng xuất khẩu sang Mỹ. 
Lương gắn liền quyền lợi

Lương gắn liền quyền lợi

ANTĐ - Đúng vào ngày 1-7, lương tối thiểu của cán bộ công nhân viên được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng, từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng. Theo Bộ Nội vụ, kinh phí để tăng lương tối thiểu được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của các cơ quan hành chính, sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương. Theo một khảo sát mới đây, các doanh nghiệp đang hết sức khó khăn nên lương tối thiểu sẽ kéo theo quỹ lương tăng, tiền đóng bảo hiểm tăng làm đội giá thành sản phẩm.

Công nghiệp phụ trợ chậm phát triển

Công nghiệp phụ trợ chậm phát triển

ANTĐ - Được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp Việt Nam nhưng công nghiệp phụ trợ vẫn ì ạch, chậm phát triển mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách ưu tiên. Khả năng đáp ứng của ngành công nghiệp phụ trợ còn rất hạn chế, nhất là việc sản xuất linh kiện, phụ kiện đòi hỏi tính chính xác cao.

Nhiều ngành khởi sắc

Nhiều ngành khởi sắc

ANTĐ - Sau thời gian dài của năm 2012 hứng chịu khó khăn, nhiều ngành sản xuất đang dần vực dậy và tìm được chỗ đứng trên thị trường thông qua số lượng đơn đặt hàng và sức tiêu thụ. 
Năm 2013: Mục tiêu tăng xuất khẩu 10%

Năm 2013: Mục tiêu tăng xuất khẩu 10%

ANTĐ - Năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% (đạt khoảng 124,3 tỷ USD) so với năm 2012; tỷ lệ nhập siêu ở mức khoảng 8%... Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cuối năm 2011 và trong năm 2012, linh kiện điện tử, điện thoại đang giữ kim ngạch thứ hai (sau dệt may) trong cơ cấu hàng xuất khẩu. 
Tồn kho công nghiệp đang giảm dần

Tồn kho công nghiệp đang giảm dần

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, chỉ số tồn kho đã giảm dần qua các tháng, mặc dù vậy nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. 

Thương hiệu Việt Nam vẫn lép vế

Thương hiệu Việt Nam vẫn lép vế

(ANTĐ) - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, mặc dù Việt Nam đã có nhiều ngành hàng chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu, nhất là các mặt hàng: gạo, cà phê, hạt tiêu, dệt may, da giày... nhưng thương hiệu Việt Nam vẫn được biết đến rất ít ở thị trường thế giới.
Triển lãm Quốc tế Da giày lần thứ 13

Triển lãm Quốc tế Da giày lần thứ 13

ANTĐ - Tại trung tâm hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) hiện đang diễn ra Triển lãm quốc tế Da giày lần thứ 13, quy tụ 100 nhà sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế như Trung Quốc, Singapore, Italia, Đức, Tây Ban Nha…
Triển lãm Quốc tế Da giày lần thứ 13

Triển lãm Quốc tế Da giày lần thứ 13

ANTĐ - Tại trung tâm hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) hiện đang diễn ra Triển lãm quốc tế Da giày lần thứ 13, quy tụ 100 nhà sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế như Trung Quốc, Singapore, Italia, Đức, Tây Ban Nha…
Vẫn thiếu nhân lực

Vẫn thiếu nhân lực

(ANTĐ) - Tình trạng thiếu hụt lao động một số ngành công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục diễn ra, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Một miếng khi đói

Một miếng khi đói

ANTĐ - Đánh giá về các biện pháp thuế của Bộ Tài chính để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường chứng khoán cũng như hỗ trợ người làm công ăn lương trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn như hiện nay, đại diện Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, các giải pháp thuế được đề xuất sẽ góp phần tạo sự ổn định xã hội, mặc dù mức miễn giảm chưa được mong đợi.