Cựu tổng thống Bush ủng hộ em trai chạy đua vào nhà Trắng

ANTĐ - Cựu tổng thống Bush đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với em trai vào thứ 5 (1/5) khi khuyên ông này nên chạy đua vào chức tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2016.


“Tôi hi vọng Jeb sẽ chạy đua vào chức tổng thống. Tôi nghĩ cậu ấy có thể là một vị tổng thống tuyệt vời. Tôi chưa biết ý kiến của cậy ấy thế nào, nhưng chúng tôi sẽ nói về chuyện này trong thời gian tới. Tôi nhận thấy cậu ấy thường xuyên di chuyển trên khắp quốc gia”.

Cựu lãnh đạo bang Florida đã phát biểu trong rất nhiều sự kiện trên khắp quốc gia, nhằm vận động sự ủng hộ cho chương trình cải cách giáo dục cũng như sự kiện gây quỹ đảng Cộng hoà.

Vào tháng 3, Jeb Bush đã nói chuyện Liên minh Do Thái đảng Cộng hoà ở Las Vegas, trong một sự kiện được điều hành bởi tỉ phú Sheldon Aldeson. Ông được rất nhiều người trong đảng Cộng hoà và tầng lớp thượng lưu ủng hộ. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện bởi ABC News/Washington Post, ông Jeb có tỷ lệ ủng hộ ngang với Thượng nghị sĩ Rand Paul.

Nếu Jeb Bush trở thành ứng viên của đảng Cộng hoà cho chức tổng thống Mỹ vào năm 2016. Cuộc đua vào nhà Trắng có thể sẽ là cuộc chiến của hai gia tộc lừng danh nhất nước Mỹ khi bà Hilary Clinton đang tỏ ra áp đảo so với các ứng viên khác của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, cựu tổng thống George W. Bush cho biết, em trai ông vẫn đang cân nhắc về quyết định của mình. Yếu tố gia tộc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử và nếu Jeb cần lời khuyên thì ông Bush gợi ý: “Nếu em cần lời khuyên, hãy gọi cho anh”.