Cứu sống một thai nhi đang chết dần trong bụng mẹ

ANTĐ - Các bác sĩ ở Almeria, Tây Ban Nha đã phẫu thuật cứu sống một thai nhi đang chết dần trong bụng mẹ.
Gonzalo Pardo Sanchez bị hội chứng hiếm gặp, tắc nghẽn đường hô hấp bẩm sinh (Chaos) khiến tim ngừng đập trong bụng mẹ ở tuần thứ 21.
Mọi hy vọng sụp đổ và cái chết của thai nhi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật theo một phương pháp chưa từng thành công trên thế giới cho tới nay, với hy vọng có thể cứu sống thai nhi.
 
Cậu bé Gonzalo hoàn toàn mạnh khỏe trên tay mẹ


Cha mẹ của Gonzalo, Maria Jose Sanchez and Francisco Pardo (35 tuổi) chia sẻ về việc các bác sĩ đã thuyết phục họ phá thai như thế nào khi biết thai nhi mắc bệnh hiếm gặp.

Trước đó, các bác sĩ ở Almeria đã thất bại trong nỗ lực cứu thai nhi, cho tới khi họ nghe nói về một nhóm nghiên cứu tại bệnh viện nghiên cứu Barcelona.  Họ đã thực hiện ba cuộc phẫu thuật để cứu thai nhi được chuẩn đoán mắc chứng Chaos như Gonzalo nhưng thất bại.

Bất chấp điều đó, các bác sĩ vẫn tiến hành phẫu thuật đem lại chút hy vọng cho cha mẹ của Gonzalo. Bác sĩ Pardo nói: “Chúng tôi đã tới Barcelona với không một chút hy vọng nào nhưng họ đã cho chúng tôi một lựa chọn và một cơ hội cứu sống thai nhi”.

Sau khi tìm hiểu về kỹ thuật ghép đôi, tất cả các bác sĩ và gia đình bệnh nhân đã phải chống chọi với những thời khắc vô cùng khó khăn, trước khi bà Sanchez được đưa vào phẫu thuật tại Trung tâm y học dành cho thai nhi bệnh viện Barcelona.

Cứu sống một thai nhi đang chết dần trong bụng mẹ ảnh 2
Các bác sĩ ở Tây Ban Nha đã phẫu thuật thành công khi Gonzalo vẫn còn trong bụng mẹ


Trước tiên, các bác sĩ đã di chuyển thai thi vào bên trong tử cung. Đây là công đoạn khó nhất. Trước khi tiến hành 3 cuộc phẫu thuật tiếp theo, các bác sĩ đã mất tới 22 phút để loại bỏ các màng thanh quản của Gonzalo.

Eduard Gratacos, người đứng đầu tại bệnh viên Barcelona cho biết, việc phá thủng các màng diễn ra khá dễ dàng, tuy nhiên, để đi sâu được vào bên trong tử cung của người mẹ và khí quản của thai nhi lại là công việc hết sức khó khăn và nhiều rủi ro.

“Chỉ một di chuyển 1mm về phía bên trái thanh quản có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng”, Eduard Gratacos nói.

Trong tổng số 4 cuộc phẫu thuật được ghi nhận trên toàn cầu, tất cả thai nhi đều bị chết hoặc tổn thương não hoặc gặp vấn đề về hô hấp nghiêm trọng.
Sau khi nhận được kết quả kiểm tra thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, cặp vợ chồng người Tây Ban Nha đã vô cùng vui mừng và hy vọng họ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc với cậu con trai của mình.