Cứu sống hành khách trước khi bất tỉnh

ANTĐ - Một người đàn ông ở thành phố Hạ Môn (Trung Quốc) đang lái chiếc xe buýt chở đầy hành khách thì bị nôn ra máu.

Ông này ngay lập tức đạp phanh và tắt máy. Chỉ khi chiếc xe buýt dừng hẳn, ông mới gục trên vô lăng.

Cứu sống hành khách trước khi bất tỉnh ảnh 1

Hành động của người lái xe đã giúp cứu sống tính mạng của tất cả hành khách trên xe. Khi nhìn thấy lái xe bất tỉnh, một hành khách đã nhanh chóng chạy tới đỡ ông ngồi thẳng dậy, đồng thời gọi điện báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Một chiếc xe buýt khác đi ngang qua cũng dừng lại hỗ trợ đưa người lái xe tới bệnh viện gần đó điều trị.

Theo các bác sĩ, người lái xe tên Chen Yi bị xuất huyết dạ dày, năm nay 47 tuổi và lái xe buýt tuyến số 68 từ năm 2012.