Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết biến chứng viêm não

ANTĐ - Ngày 14-9, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình T. (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội) bị sốt xuất huyết (SXH) biến chứng nguy kịch và rất hiếm gặp. 
Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết biến chứng viêm não ảnh 1

Bắt đầu có triệu chứng sốt từ ngày 2-9, bệnh nhân vào Bệnh viện Xanh Pôn điều trị, được chẩn đoán ban đầu là SXH và chỉ định điều trị ngoại trú. Một ngày sau, gia đình lại đưa T. vào Bệnh viện Đống Đa vì cơn sốt và đau đầu không giảm. Tại đây, sau 2 ngày truyền dịch, uống thuốc, T. có giảm sốt nhưng vẫn mệt, không ăn uống được gì.

Quá lo lắng, người mẹ lại xin cho con ra viện và tự chuyển sang Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 5-9. Tối cùng ngày bệnh nhân T. lên cơn co giật, mất ý thức nên được bác sĩ chỉ định chọc dịch não tủy. Kết quả, bệnh nhân bị viêm não - màng não do SXH Dengue. 

TS Đỗ Duy Cường, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân SXH bị biến chứng nguy hiểm vẫn xảy ra nhưng biến chứng gây viêm não - màng não thì rất hiếm gặp. Rất may do bệnh nhân T. được chẩn đoán và điều trị kịp thời theo đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã hồi phục.