Cứu sống 2 bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim bằng kỹ thuật cao

ANTĐ - BV Nhi Trung ương cho biết, ngày 24-7 vừa qua, 2 bệnh nhi là Ngô Văn Duy (14 tuổi) và Lê Văn Giáp (8 tuổi, cùng ở Hải Phòng) đã được BV điều trị thành công bệnh rối loạn nhịp tim nhanh bằng kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần. 

Bệnh nhi Ngô Văn Duy được kiểm tra sức khỏe trước khi xuất viện

Đáng chú ý, cả 2 bệnh nhân này đều đã phải mất 2 năm khám và chẩn đoán ở BV tuyến dưới nhưng không phát hiện ra bệnh, thậm chí còn chẩn đoán nhầm. Cụ thể, bệnh nhân Duy được BV tuyến dưới chẩn đoán bị động kinh và được điều trị theo phác đồ bệnh động kinh. Trong khi đó, bệnh nhi Giáp suốt 2 năm qua đã phải nhập BV tỉnh 6 lần vì bị ngất, được điều trị bằng các thuốc rối loạn nhịp tim nhưng kết quả không mấy khả quan, cơn nhịp tim nhanh tái phát nhiều lần. 

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần là phương pháp can thiệp nhịp tim bằng cách đưa điện cực vào trong vùng tim, tìm chỗ có bệnh để đốt triệt. Hiện sức khỏe của các em đã bình thường và được xuất viện vào ngày 26-7. Được biết, hiện còn khoảng 80 bệnh nhân của BV Nhi Trung ương đang chờ được điều trị bằng kỹ thuật mới này. Chi phí cho một ca can thiệp như thế ở nước ngoài khoảng 10.000-30.000 USD, trong khi ở BV Nhi là 50-70 triệu đồng.