Cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy giả định tại chung cư 33 Ngõ Giếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 20-12, UBND quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại chung cư 33 Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
Phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở khẩn trương thông báo cho người dân biết

Phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở khẩn trương thông báo cho người dân biết

Các lực lượng tại chỗ khẩn trương có mặt hiện trường tổ chức chữa cháy ban đầu

Các lực lượng tại chỗ khẩn trương có mặt hiện trường tổ chức chữa cháy ban đầu

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, việc tổ chức phối hợp nhiều lực lượng tham gia diễn tập nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó, đánh giá chất lượng, năng lực phối hợp của các đơn vị và Đội PCCC cơ sở, đội dân phòng tại khu dân cư, khả năng hoạt động của trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH được trang bị tại cơ sở, khu dân cư.

Sử dụng phương tiện tại chỗ để dập cháy

Sử dụng phương tiện tại chỗ để dập cháy

Các lực lượng tổ chức cứu nạn

Các lực lượng tổ chức cứu nạn

Song song với đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH bằng tình huống thực tế để tác động sâu sắc, hiệu quả đến các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ.

Theo tình huống giả định xảy cháy tại khu vực để xe máy ở sát tường tầng hầm, nguyên nhân do rò rỉ xăng dầu ở xe máy gặp nguồn nhiệt bốc cháy. Hệ thống báo cháy của toà nhà không hoạt động nên phát hiện cháy muộn, lực lượng chữa cháy tại chỗ sử dụng bình chữa cháy xách tay nhưng không hiệu quả. Trong thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển thành đám cháy lớn, kèm theo mật độ khói khí độc dày đặc đe doạ tính mạng người dân sinh sống tại chung cư.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường

Khẩn trương tiếp cận khu vực cháy

Khẩn trương tiếp cận khu vực cháy

CCác nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài

Các nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn

Trong quá trình thoát nạn có 2 người mắc kẹt dưới tầng hầm và nhiều người bị thương không di chuyển được tại các tầng cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa đã điều 4 phương tiện cùng hàng chục CBCS tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, dập lửa.

Các lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa, quân sự quận, dân phòng, y tế… đã khẩn trương có mặt phối hợp hiệu đồng trong công tác cứu nạn, chữa cháy. Chỉ sau 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.