Cựu nhân viên công ty thoát nước ở Hà Nội ‘ăn’ gần 30 nắp cống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bằng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, đội Điều tra tổng hợp CAQ Hà Đông, Hà Nội đã làm rõ chuỗi hành vi trộm cắp của La Văn Tú (SN 1988; trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông).

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên La Văn Tú (từng công tác tại Xí nghiệp Thoát nước số 8 thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội từ ngày 01/3/2017 đến ngày 15/8/2023 thì nghỉ việc) nảy sinh ý định lợi dụng ban đêm không có người qua lại, sẽ trộm cắp nắp cống thoát nước bằng gang đem bán phế liệu.

Đối tượng Tú và 1 vị trí mà cựu nhân viên công ty thoát nước từng "ra tay"

Đối tượng Tú và 1 vị trí mà cựu nhân viên công ty thoát nước từng "ra tay"

Khoảng 1h ngày 25-10, Tú điều khiển xe máy Attila màu đỏ, biển kiểm soát 30Y4-3297 đến khu vực phường Dương Nội, quận Hà Đông, nhằm tăm tia, trộm cắp nắp cống.

Đến khu vực ngõ 48 Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Tú phát hiện “mục tiêu”, rồi dung kìm cộng lực lấy được 1 chiếc nắp cống. Chỉ riêng rạng sáng 25-10, Tú đã “ăn” được 3 chiếc nắp cống và mang bán tại cửa hàng ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Quá trình này, tên gian bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, La Văn Tú khai nhận ngoài 3 chiếc nắp gang nêu trên, anh ta còn nhiều lần trộm cắp tại nhiều địa điểm trên địa bàn quận Hà Đông.

Tài liệu điều tra cho thấy, quá trình làm việc, Tú biết Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có những tài sản là nắp cống thoát nước bằng gang tại toàn bộ các tuyến phố, tuyến đường, ngõ, ngách trên địa bàn quận Hà Đông. Do khó khăn về kinh tế, Tú nảy sinh ý định trộm cắp nắp cống đem bán phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2023 đến khi bị bắt, Tú đã nhiều lần trộm cắp những nắp gang. Cụ thể, khoảng tháng 1-2023, Tú đã trộm cắp 4 nắp gang tại khu vực phố Hà Trì, sau đó đem bán được 1,2 triệu đồng. Khoảng tháng 9-2023, Tú đã trộm cắp 4 nắp gang tại khu vực phố Cầu Đơ và khu vực phố Hà Trì, sau đó đem bán được 1,3triệu đồng.

Ngày 15/10/2023, Tú đã trộm cắp 3 nắp ghi gang tại đầu lối rẽ vào Tổ dân phố 10 + 11 phường Quang Trung, tại trước số 366 Quang Trung (dưới ga La Khê) và tại trước số 425 Quang Trung, rồi đem bán được hơn 1 triệu đồng.

Ngày 17-10, Tú trộm cắp 3 nắp gang trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, và bán được 1,1 triệu đồng. Ba ngày sau, Tú đã trộm cắp 4 nắp gang tại khu vực Khu C dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, và bán được 1,2 triệu đồng. Ngày 21-10, Tú đã trộm cắp 7 nắp gang tại quận Hà Đông, rồi bán được 2,2 triệu đồng.

Tổng cộng, Tú đã trộm cắp 28 nắp cống l tài sản của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lắp đặt trên các tuyến phố, tuyến đường tại địa bàn quận Hà Đông, bán được hơn 8 triệu đồng; trong khi tại thời điểm định giá số nắp cống trên trị giá gần 70 triệu đồng.

Vụ án đang đươc CQĐT Công an quận Hà Đông mở rộng, để làm rõ hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp của những đối tượng liên quan.