Cứu nạn 2 tàu cá cùng 15 ngư dân vào bờ an toàn

ANTĐ - Vào lúc 10h30 ngày 12-1, Tàu cứu nạn SAR 412, thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II (Danang MRCC) đã lai dắt 2 tàu cá KH98568-TS và QNg92101-TS cùng 15 ngư dân viên đã vào bờ an toàn. 
Toàn bộ 15 ngư dân của hai tàu gặp nạn nói trên đều đảm bảo sức khỏe. Cả 2 tàu cá và toàn bộ thuyền viên đã được bàn giao cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.
Trước đó, nhận được tin báo của tàu cá KH98568-TS của ông Võ Công (44 tuổi, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do ông Nguyễn Văn Bi (trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 ngư dân bị hỏng máy trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, thuộc huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng 215 hải lý về phía Đông Nam; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II đã điều Tàu cứu nạn SAR 412 ra ứng cứu. Đến 3h30 ngày 11-1, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá KH98568-TS gần khu vực vùng biển thuộc đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa.

2 tàu cá cùng 15 ngư dân đã vào bờ an toàn

Đến khoảng 8h30 ngày 11-1, trong khi lai dắt tàu cá KH98568-TS, Tàu cứu nạn SAR 412 tiếp tục nhận lệnh cứu nạn tàu cá QNg92101-TS trên tàu có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Đức (50 tuổi, trú xã Nghĩa Nam, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng gặp nạn đang trôi tự do trên biển tại vị trí 14,080 vĩ Bắc 110,3360 kinh Đông cách điểm tiếp cận tàu cá KH98568-TS gần 100 hải lý. Đến 16h30 ngày 11-1, tàu cứu nạn SAR 412 tiếp cận được tàu QNg92101-TS và lai dắt cả 2 tàu vào bờ.  
Theo lời các ngư dân, cả hai tàu cá đều làm nghề câu cá ngừ đại dương và đều bị hỏng hộp số, trôi tự do trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Trong đó tàu cá QNg92101-TS gặp nạn khi chưa đến được vùng biển đánh bắt và bị trôi trên biển suốt 7 ngày trước khi được SAR 412 ứng cứu, tàu KH98568-TS bị nạn sau 3 ngày đánh bắt trên biển. Mọi người trên 2 tàu cá hết sức lo lắng vì thời tiết quá xấu, sợ tàu cứu nạn khó tiếp cận để cứu nạn, mạng sống hết sức mong manh.
Ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng Tàu cứu nạn SAR 412, nói: “Đây là chuyến cứu nạn đầu tiên của tàu SAR 412 trong năm 2013. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết có gió cấp 7, cấp 8 nhưng anh em trên tàu vẫn quyết tâm cứu nạn các tàu cá. Chúng tôi xác định đó không chỉ là sứ mệnh của Tổ quốc giao cho mà còn là tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn”.