Cứu 1 ngư dân nước ngoài 6 ngày trôi dạt trên biển

ANTĐ -Một ngư dân người nước ngoài đã bị sóng gió làm trôi dạt trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam.
Sáng 28-11, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để bàn giao 1 ngư dân nước ngoài vừa được tàu cá Việt Nam cứu sống trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, vào sáng 26-11, trong lúc câu cá ngừ tại vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tàu cá PY 90368 do anh Võ Văn Cương làm thuyền trưởng, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã phát hiện 1 người nước ngoài trên thuyền gỗ nhỏ đang bị trôi dạt ngay lập tức cứu vớt.

Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa trao quần áo cho nạn nhân mang quốc tịch Malaysia
được tàu cá ngư dân cứu trên biển đảo Song Tử Tây hồi tháng 2-2012

Nạn nhân khi được cứu lên khỏi mặt nước trong tình trạng suy kiệt và nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi làm các thủ tục cần thiết, sơ cứu, chăm sóc sức khỏe nạn nhân, thuyền trưởng Võ Văn Cương đã liên hệ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ và được hướng dẫn đưa ngư dân bị nạn vào bờ an toàn chiều ngày 27-11.

Bước đầu, người nước ngoài này cho biết tên là Rased Musa, quốc tịch Philipines đi câu cá thì gặp sóng to, gió lớn trôi dạt liên tục 6 ngày trên biển. Đại tá Hồ Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hiện nay, sức khỏe của ngư dân nước ngoài này rất ổn định, tinh thần ổn định. Tôi cho rằng việc làm của ngư dân của ta rất là tốt, thể hiện tình người trong việc giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn trên biển. Đây không phải là cái vụ đầu tiên, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tạo những điều kiện tốt nhất về ăn ở, tinh thần kể cả về mặt sức khỏe. Để họ hoàn toàn yên tâm”.