Hà Nội

Cướp thuê xe ôm bỏ chạy, nạn nhân thuê xe ôm đuổi theo

ANTĐ - bị một "hành khách" đi cùng chuyến xe buýt cướp Iphone khi xe buýt vừa dừng bến.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 13-10, chị Phạm Thị Tú (SN 1993, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) đi trên chiếc xe buýt số 29. Khi đến điểm dừng trước cổng trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, chiếc xe buýt chuẩn bị vào bến thì bất ngờ một nam thanh niên trên xe giật lấy chiếc điện thoại iPhone 4S của Tú rồi nhanh chân nhảy xuống đường bỏ chạy.

Theo phản xạ, chị Tú liền tri hô “cướp” và bắt xe ôm đuổi theo. Tên cướp chạy được một đoạn cũng bắt một chiếc xe ôm chạy về phía đường Phạm Hùng.

Vinh và chiếc Iphone cướp được của chị  Phạm Thị Tú

Vừa đi, chị Tú vừa tiếp tục tri hô để người dân hỗ trợ. Khi đi đến siêu thị Big C, 3 chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT Số 6 - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thấy tiếng tri hô của cô gái, cùng lúc này các chiến sĩ phát hiện thấy chiếc xe máy chở 1 nam thanh niên khả nghi đang phóng về phía đường cao tốc Hòa Lạc nên nhanh chóng đuổi theo, tóm gọn tên cướp.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng cướp được xác định là Bùi Quang Vinh (SN 1982, trú tại Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định).

Vinh khai nhận mới lên Hà Nội kiếm việc làm được vài ngày. Trong lúc đi xe buýt cùng chị Tú, Vinh đã thấy chị Tú để chiếc Iphone trong túi nhưng túi vẫn để mở, đợi lúc xe buýt chuẩn bị dừng Vinh giật điện thoại trong túi chị Tú rồi bỏ chạy.

Đối tượng Vinh được bàn giao cho Công an phường Trung Hòa,  quận Cầu Giấy xử lý theo thẩm quyền.