Đó là đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1971), trú ở xã Ea H’đinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Dak Lak. Tháng 1 năm 2004, Trung cầm đầu một nhóm mang dao rựa, mã tấu đến nhà anh Nguyễn Hữu Tam ở xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar khống chế cướp gần 2 tấn cà phê nhân và nhiều tài sản khác. Số cà phê cướp được chúng dùng xe máy cày chở đi bán lấy trên 16 triệu đồng chia nhau ăn xài. Sau khi gây án, đồng bọn của Trung đều bị bắt. Riêng Trung đã bỏ trốn đến các tỉnh Hà Tĩnh, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh làm nhiều nghề khác nhau hòng che mắt quần chúng và trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Thành Trung tại cơ quan công an.
Sau 10 năm sống chui lủi, nghĩ rằng mình đã thoát tội, nhưng cuối cùng Trung đã bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Dak Lak bắt giữ khi đang ẩn náu tại huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.