Cưỡng không được, giết hại nạn nhân
(ANTĐ) - Hôm qua 23-11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thế Thành (SN 1988, trú tại thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) về hành vi giết người. Đối tượng này sau khi cưỡng hiếp cô gái không được đã dùng kéo đâm nạn nhân.
Sự ân hận muộn màng về hành vi phạm tội |
Theo cơ quan công tố, 23h30 ngày 27-1-2010, do biết cháu T (SN 1993) đang ở nhà một mình Thành đã nảy sinh ý định xấu. Ngang qua bếp, thấy có một chiếc kéo ở trên bệ, Thành đút vào túi rồi lên tầng 2 nơi T đang ngủ. Thấy cô bé 17 tuổi đang đắp chăn trùm kín mặt, Thành cởi áo khoác rồi lén chui vào màn nhưng T nghe tiếng động giật mình dậy tưởng trộm đã hô hoán, Thành lấy tay bịt miệng T và gằn giọng đe dọa: “Mày im mồm không tao đâm chết” nhưng T vẫn giẫy giụa quyết liệt và cào cấu vào mặt Thành.
Bị đau, Thành đấm thẳng vào mặt T rồi rút kéo trong túi đâm nhiều nhát vào mặt, người cho đến khi nạn nhân lịm dần. Thấy T bất tỉnh, Thành vội trèo ra lan can tầng 2 theo lối nhà vệ sinh trốn về nhà. Còn T, do được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mạng.
T đã bị nhiều vết đâm thấu phổi, bụng và dạ dày, cùng nhiều vết thương vùng hàm, mặt, cổ gây tổn hại đến 45% sức khỏe. Ngay hôm sau, Thành đã bị CAH Quốc Oai bắt giữ khẩn cấp. Tại CQĐT, Thành thừa nhận đến nhà T để cưỡng hiếp. Nhưng do đối tượng chưa thực hiện được nên CQĐT đã không đề cập xử lý Thành về hành vi này.
Dù gia cảnh khó khăn nhưng mọi người trong gia đình Thành thường xuyên đến nhà chăm sóc T. Sự tận tình này được phía bị hại ghi nhận bằng lá đơn đề nghị gửi HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.
Xét nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Thành 14 năm tù về tội giết người theo khoản 1, điểm 93 - BLHS. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.
Nguyễn Thủy