Cuốn hút ngày hội “Cảm nhận Nhật Bản”

ANTĐ - Ngày 15-12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra chương trình “Cảm nhận Nhật Bản”. Chương trình nhằm quảng bá hoạt động du lịch, mở rộng hiểu biết về văn hóa Nhật,… nhân kỷ niệm 40 năm Hữu nghị Việt -Nhật.

Các đại biểu tham dự chương trình gồm: ông Vũ Thế Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, Tham tán của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - ông Miyake Hirofumo, đại diện cho văn phòng Thái Lan của Japan Student Services Organization - ông Yamamoto Gou và ông Takahashi Ayumi- Phó đại diện văn phòng Thái Lan, Cục du lịch Nhật Bản.

79.000 người Việt Nam đến Nhật Bản trong 2013

Một một tiết mục múa Yosakoi mạnh mẽ của nhóm ULISYO mở màn mang đậm cá tính Nhật Bản đã được trình diễn báo hiệu một chương trình văn hóa thắm tình hữu nghị Việt- Nhật.

Phát biểu tại lễ khai mạc ông Takahashi  cho biết: “Tính đến tháng 11 năm nay đã có 79.000 khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản, kỷ lục từ trước đến nay nhờ vào mối quan hệ của nhân dân hai nước. Mối quan hệ Việt-Nhật luôn tốt đẹp trong 40 năm qua và nó sẽ luôn tốt đẹp như vậy”.

Cuốn hút ngày hội “Cảm nhận Nhật Bản” ảnh 1

Ông Takahashi Ayumi- Phó đại diện văn phòng Thái Lan, Cục du lịch Nhật Bản  phát biểu tại lễ khai mạc


Ông Hirofumo- Tham tán của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Số người Nhật Bản đến Việt Nam trong năm 2012 đã lên đến 580.000 người, cao nhất từ trước đến nay và dự báo con số này sẽ tăng hơn nữa trong năm 2013. Lượng người Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2012 cao nhất tính tại thời điểm đó là 55.000 người”.

Ông cho rằng, con số 79.000 người Việt Nam đến Nhật cho thấy giao lưu của hai nước có những bước tiến chưa từng thấy. Điều này thể hiện mối quan hệ hữu nghị càng ngày càng mở rộng không chỉ ở cấp Chính phủ mà ở cả nhân dân hai nước.

Các đại biểuViệt Nam -Nhật Bản tham dự chương trình


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Thế Bình khẳng định: “Hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ gắn bó lâu đời, quan hệ ấy ngày một phát triển sâu sắc hơn trong những năm qua trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa,… Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, Nhật Bản đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Ông cũng đem đến một thông tin thú vị dành cho tất cả những người yêu và muốn khám phá đất nước Nhật Bản, là tháng 7/2013 Chính phủ nới lỏng Visa đến Nhật Bản cho người Việt Nam, từ loại Visa nhập cảnh một lần thành loại Visa nhập cảnh nhiều lần”.

Ông nói: “Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản, ngành du lịch và đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch hai nước đang phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 1 triệu khách Nhật đến Việt Nam và 200.000 khách Việt Nam đến Nhật”.

Văn hóa Nhật lan tỏa

Một lần nữa điệu múa Yosakoi đầy nội lực lại được thể hiện, mở ra một ngày hội giao lưu văn hóa độc đáo. Điệu múa Yosakoi là điệu múa thể hiện truyền thống ở tỉnh Kochi Nhật Bản được nhiều bạn trẻ trên thế giới yêu thích. Điệu múa này được thể hiện nhiều lần trong “Cảm nhận Nhật Bản”, giúp người xem hiểu hơn về văn hóa Nhật.

Điệu múa Yosakoi được nhiều người Nhật Bản và thế giới yêu thích


Các gian hàng mở cửa đón khách suốt quá trình diễn ra sự kiện và ôm trọn sân khấu chính-nơi diễn ra các hoạt động văn hóa.

Các gian hàng gồm có: gian hàng giới thiệu về trà đạo được truyền từ thời cổ đại, các tour du lịch đến “đất nước mặt trời mọc”, gian hàng TV 4k mới nhất của Nhật, thông tin du lịch, du học, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hay gian hàng ẩm thực Nhật Bản,...

Gian hàng trà đạo là nơi thu hút đông người nhất. Đặc biệt là các bạn trẻ. Tại đây, người tham dự được chính những chuyên gia trà đạo của Nhật giới thiệu về cách uống trà, nguyên liệu làm trà cũng như lợi ích của trà đạo.

Các bạn trẻ được thưởng thức trà đạo tại gian hàng này


Bạn Nguyễn Thị Minh Thu cho biết: “Ấn tượng nhất với mình là gian hàng trà đạo truyền thống Nhật Bản. Mình đã hiểu hơn về văn hóa uống trà của người Nhật và những thông tin rất mới lạ. Những thông tin này mình chưa từng tìm thấy trên internet”.

Gian hàng ẩm thực với các món ăn Nhật như củ cải, đậu, mỳ khá hấp dẫn, được nhiều người quan tâm. Thăm quan các gian hàng, người tham dự còn được bốc thăm trúng thưởng những phần quà xinh xắn, chụp ảnh miễn phí bên núi Phú Sỹ và hoa anh đào - niềm tự hào của người dân Nhật Bản, xem phim,…

Sân khấu chính gần như bùng nổ. Các bạn trẻ tham quan tại các gian hàng đã dồn về sân khấu chính của chương trình để được xem nhóm Ouka biểu diễn. Ouka là quán quân của cuộc thi TOUCH cosplay Vietnam Cup 2013. Cosphay là bộ môn nghệ thuật văn hóa POP. Các nhóm sẽ hóa thân thành các nhân vật truyện tranh Nhật Bản và biểu diễn. Đây là bộ môn được nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích.

Nhóm Ouka làm bùng nổ sân khấu với màn biểu diễn Cosplay


Trong phần cuối của chương trình 6 nhóm cosplay cũng đã tham gia biểu diễn dự thi. Nhóm Manjusaka dẫn dắt câu chuyện của mình bằng một giấc mơ. Nhóm Keiteam xuất hiện một Anime nổi tiếng kể về những Samurai của Nhật Bản, nhưng họ sống trong thế giới rất kỳ lạ nơi mà thanh kiếm của võ sĩ đi cùng những vũ khí tối tân. Nhóm Dahlia mang đến một cái nhìn mới về Chuunibyon một căn bệnh tâm lý thường xuất hiện ở lứa tuổi vị thành niên. Các nhóm Fukurou, Nijuuni, Dakuensho cũng qua phần trình diễn của mình đem đến cho người xem những trải nghiệm thú vị về bộ môn nghệ thuật đậm chất văn hóa Nhật Bản.

Cuốn hút ngày hội “Cảm nhận Nhật Bản” ảnh 6

Phần dự thi Cosplay ấn tượng của các bạn trẻ Việt Nam


Đến với “Cảm nhận Nhật Bản” các bạn đã đến gần hơn với văn hóa của xứ sở hoa anh đào. Nước Nhật, Văn hóa Nhật đã thật sự lan tỏa đến từng người.

Người Việt cảm nhận Nhật Bản

Chương trình “Cảm nhận Nhật Bản” nhằm quảng bá đến Việt Nam hình ảnh đất nước, con người, vẻ đẹp văn hóa Nhật Bản. Chương trình có sự góp mặt của siêu mẫu Bình Minh và MC Việt Nga- hai đại diện đã đến đất nước Nhật Bản làm chương trình giới thiệu về quê hương núi Phú Sỹ. Hai buổi Talkshow của những người nổi tiếng này trên sân khấu của “Cảm nhận Nhật Bản”, đã giúp cho người cảm nhận được nhiều hơn vẻ đẹp của đất nước Nhật Bản.

Bình Mình và Việt Nga đã chia sẻ những cảm nhận của mình về ẩm thực, thời trang, trung tâm giải trí và thắng cảnh Nhật,... Hai người nổi tiếng đã hào hứng kể những kỷ niệm của mình về chuyến đi thông qua các bức ảnh kỷ niệm của họ. Đến Kyoto, cố đô của Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở, đến thăm những ngôi chùa cổ linh thiêng. Đến Tohoku tắm trong suối nước nóng. Suối này được biết đến như một nơi để chữa bệnh từ thời xa xưa. Hokkaido với họ là thiên đường của tạo hóa nơi mà nhiệt độ vào khoảng âm 2 độ C, tuyết dày đặc, có thể đùa nghịch và làm người tuyết.

Bình Minh và Việt Nga chia sẻ kỷ niệm và kinh nghiệm khi đến Nhật Bản


Theo Bình Minh ở Nhật Bản có nhiều nơi để mua sắm rất thú vị. Họ cực kỳ hào hứng khi kể về ẩm thực Nhật Bản.

Đến Nhật, khách du lịch còn được có những trải nghiệm thú vị khi dạo quanh các con phố lớn vào ban đêm, ngắm những con chim cánh cụt dễ thương. Khách cũng có thể đến thăm vườn thú, nơi có những động vật hoang dã rất nguy hiểm nhưng khách du lịch sẽ được tuyệt đối an toàn.

Bình Minh và Việt Nga cũng đã chia sẻ cho người nghe các thông tin về các dịch vụ, phương tiện đi lại ở Nhật. “Đến Nhật không bao giờ lo lạc đường vì bản đồ chỉ dẫn rất chi tiết và người Nhật lại rất thân thiện, mến khách. Họ sẽ tận tình chỉ cho bạn đường đi nếu bạn cần”- Việt Nga chia sẻ.

“Mình đã có thể nhận thấy có một sự mạnh bạo trong điệu múa Yosakoi, một sự quý phái và trang trọng trong thưởng thức trà đạo, một sự năng động trong giới trẻ Nhật Bản,... Mình đã yêu hơn rất nhiều đất nước Nhật Bản”- Thái Huyền Trang - sinh viên trường Đại học Văn Hóa chia sẻ.