Cùng nghiện ma túy rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Ngày 5-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, CAH Yên Phong vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Văn Mạnh (29 tuổi) và Lê Minh Đức (30 tuổi) cùng trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh về tội trộm cắp tài sản.  

Trước đó, ngày 26-4, CAH Yên Phong nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy, ở xã Tam Đa, bị kẻ gian trộm cắp xe máy. Trưa cùng ngày, chị Thúy có để xe mô tô Lead BKS: 99D1 – 320.23, trị giá khoảng 25 triệu đồng tại trước cửa nhà. Khi vào nhà được một lát rồi quay ra, chị Thúy đã không thấy chiếc xe của mình đâu.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án

Chỉ 1 ngày sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, CAH Yên Phong đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm Lê Văn Mạnh, 29 tuổi và Lê Minh Đức, 30 tuổi, cùng ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh. Mạnh và Đức là 2 đối tượng nghiện ma túy, lười lao động,  rủ nhau trộm cắp tài sản, sau đó đem bán lấy tiền hút chích.

Đấu tranh mở rộng, Mạnh và Đức khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe khác tại TP Bắc Ninh và 1 vụ tại huyện Tiên Du. CAH Yên Phong đã thu 2 xe tang vật và ra quyết định khởi tố Lê Văn Mạnh, Lê Minh Đức về tội trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn liều lĩnh và táo tợn hơn, ngày 10-4, tại chốt kiểm soát tỉnh lộ 295 thuộc địa phận xã Yên Trung, Công an huyện đã phát hiện 01 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Quá trình đấu tranh làm rõ đối tượng trên là Nguyễn Quang Thành 32 tuổi, ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

Thành khai nhận từ tháng 1/2020 đến khi bị bắt đã gây ra 20 vụ trộm cắp chó trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại chốt kiểm soát của xã Văn Môn, Công an huyện đã phát hiện 1 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Hương Mạc và thị xã Từ Sơn.