Ôm "rổ" tiền án, tiền sự, nam thanh niên tiếp tục gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Từng có 6 tiền án, tiền sự, lại nghiện ma túy lâu năm, Trịnh Anh Tuấn thường xuyên lang thang "tăm tia" trộm cắp tài sản. Chỉ chưa đầy nửa tháng, đối tượng đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị...

Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Anh Tuấn (SN 1987, không có nơi ở cố định) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trịnh Anh Tuấn

17h ngày 8-4, tổ công tác của Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn đã nhận được tin báo của người dân về việc tại cửa hàng Vinmart, ở phố Hoàng Văn Thái xuất hiện đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản.

Tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên không xuất trình được các giấy tờ liên quan của bản thân và chiếc xe đang sử dụng. Nam thanh niên tự khai tên Trịnh Anh Tuấn (SN 1987, không có nơi ở cố định), nghiện ma túy.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã nhiều lần trộm cắp gạo trong cửa hàng Vinmart ở phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã làm rõ Trịnh Anh Tuấn gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản tại 2 cửa hàng Vinmart ở phố Hoàng Văn Thái và phố Vũ Tông Phan từ ngày 22-3 đến 8-4. Mỗi lần đi trộm cắp tài sản, Tuấn lấy từ 2 - 10 bao gạo, hoặc trộm cắp nhiều loại hàng hóa khác. Tổng giá trị số hàng hóa Tuấn trộm cắp được gần 10 triệu đồng.

Theo hồ sơ lưu trữ của Cơ quan công an, Trịnh Anh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi ở, đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về các tội liên quan đến “Trộm cắp tài sản” và tàng trữ, sử dụng ma túy.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Trịnh Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.