Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-11, tại TP. Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an gồm 5 đơn vị: CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh, CATP Hải Phòng, CATP Cần Thơ và CATP Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng, công tác chính trị (Bộ Công an); đồng chí Phạm Thanh Kỳ - Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Cần Thơ, các đồng chí lãnh đạo Công an các thành phố thuộc Cụm thi đua số I.

Hội nghị tổ chức ngày 23-11, tại TP. Cần Thơ

Hội nghị tổ chức ngày 23-11, tại TP. Cần Thơ

Với chủ đề "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - hướng về cơ sở", trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các thành phố, Công an các địa phương đã làm tốt chức năng tham mưu, là lực lượng nòng cốt, xung kích chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình công tác Công an năm 2023 của Bộ Công an; Nghị quyết của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ công tác năm.

Trên tinh thần "Chủ động, nêu gương, ky cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an 5 thành thố đã chủ động nắm chắc tình hình đề ra các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" được phát động với các hình thức phong phú, nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đã phát huy tác dụng, thực sự lôi cuốn đông đảo CBCS tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, nhiều CBCS nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân và ý chí tiến công tội phạm, nhiều vụ án lớn về kinh tế, hình sự, ma túy đã được điều tra khám phá nhanh kịp thời, góp phần giữ vững ANQG và bảo đảm TTATXH trên địa bàn.

Trong năm, Lực lượng Công an 5 thành phố đã điều tra, khám phá 5981 vụ, bắt 1.0904 đối tượng, thu giữ: trên 400kg heroin; trên 300kg ma túy tổng hợp, 800kg ma túy các loại, 2kg kg cần sa; 32 khẩu súng, 340 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan. Đã khởi tố 1.029 vụ, 1.562 bị can; Đều tra khám phá 6938 vụ, bắt 12.785 đối tượng phạm tội về TTXH.

Với những thành tích đạt được trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn Cụm thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những nghĩa cử cao đẹp trong phục vụ nhân dân... đã được người dân gửi thư cảm ơn và có 4.392 lượt tập thể, 18.248 cá nhân được Bộ Công an tuyên dương, các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” tại các địa phương; đồng thời đề nghị cấp trên trao tặng các danh hiệu thi đua và Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Công an thành phố Cần Thơ đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2024 cho Công an Đà Nẵng.