Cử tri kiến nghị một số nội dung bảo đảm quyền lợi về đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22-4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 9) đã tiếp xúc cử tri huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín đã phát biểu ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước và các vấn đề dân sinh.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo cử tri huyện Phú Xuyên về dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ năm

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo cử tri huyện Phú Xuyên về dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ năm

Tại huyện Phú Xuyên, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm sửa đổi Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân chủ ở cơ sở… phù hợp và đáp ứng được với tình hình thực tiễn; chỉ đạo các bộ, ngành, thành phố quan tâm, xử lý các trường hợp buôn bán thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố và cả nước; xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất ao hồ của các hộ gia đình ở vùng nông thôn, để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân đối với từng loại đất, diện tích, hạn mức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri huyện Phú Xuyên cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư trùng tu một số di tích đình, chùa, miếu trên địa bàn xã cũng như các địa phương khác trong huyện; quan tâm sớm đầu tư xây dựng cầu Tân Dân mới nhằm bảo đảm việc đi lại phục vụ người dân; quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng nông thôn mới tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn để nâng cao tiêu chí nông thôn mới…

Tại huyện Thường Tín, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm quy hoạch vùng thoát lũ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và du lịch ven sông. Theo cử tri huyện Thường Tín, năm 2022, tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch mới chỉ đạt 27%, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, do đó, đề nghị các cấp chính quyền chỉ đạo đẩy nhanh việc cấp nước sạch. Ngoài ra, cử tri huyện Thường Tín cũng đề nghị các cơ quan chức năng thu hồi đất xen kẹt dự án công ty điện trên địa bàn xã Văn Phú; sớm có hướng dẫn cho người dân thực hiện chuyển đổi các thửa đất xen kẹt thành đất ở; quan tâm đầu tư đường giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện Phú Xuyên và Thường Tín đã trao đổi làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.