CSGT hy sinh khi phân luồng giao thông trên đèo Pha Đin trơn trượt vì băng tuyết

ANTĐ -Khi đang làm nhiệm vụ, phân luồng trên đèo Pha Đin trong tình trạng nhiều đoạn đường đóng băng, trơn trượt, Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo (Điện Biên), bị chiếc xe tải trượt văng ép người vào thành cầu, khiến đồng chí hy sinh.

 

Những ngày qua, không khí lạnh tràn về miền Bắc khiến nhiệt độ xuống rất thấp, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội)... Trên đỉnh đèo Pha Đin (Điện Biên), nhiệt độ cũng xuống thấp, nhiều đoạn mặt đường đóng băng dày khoảng 2cm, các phương tiện lưu thông trên đường quốc lộ 6, đoạn giáp ranh giữa Sơn La và Điện Biên, trong tình trạng rất nguy hiểm, ách tắc kéo dài.

Không quản khó khăn, nguy hiểm, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên đã cử tổ công tác gồm 4 đồng chí, do Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo chỉ huy, trực tiếp phân luồng giao thông trên đèo Pha Đin. 

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung tá Hinh hy sinh

Khoảng 8h40 phút ngày 25-1, tại km 365 + 500 Quốc lộ 6, gần đỉnh đèo Pha Đin, khi Trung tá Trần Văn Hinh đang hướng dẫn các xe đi qua đoạn đường nguy hiểm, thì xe tải mang BKS 88C-073.39 do Phạm Thế Anh (33 tuổi), trú tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) điều khiển, bị mất lái. Chiếc xe trượt văng đuôi ép chặt Trung tá Trần Văn Hinh vào thành cầu.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã kéo chiếc xe tải ra khỏi thành cầu, đưa Trung tá Hinh ra ngoài, đi cấp cứu, nhưng đồng chí Hinh đã hy sinh.

Thi thể Trung tá Trần Văn Hinh được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn 

Chiều 25-1, sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, gia đình cùng các đồng đội đã đưa thi thể Trung tá Trần Văn Hinh về nhà tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức tang lễ. Theo kế hoạch, lễ tang đồng chí Trần Văn Hinh được cử hành vào sáng 26-1-2016, tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Được biết, trưa và chiều 25-1, trên đỉnh đèo Pha Đin có mưa, băng tuyết tan, đường vẫn trơn trượt rất nguy hiểm, khó khăn cho công tác phân luồng giao thông. Dù vậy, các chiến sỹ CSGT Tuần Giáo (Điện Biên) vẫn dầm mình tiếp tục phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, công việc mà Trung tá Trần Văn Hinh còn dang dở...