Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặt ra nhiều khó khăn, thách thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 25-3, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết công tác Công an quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021; tổng kết đợt tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các cao điểm chuyên đề về phòng chống pháo nổ và công tác PCCC - CNCH...

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến 33 điểm cầu Công an các đơn vị của CATP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021, gắn với tổng kết việc thực hiện 4 cao điểm của CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, trong quý I, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác Công an, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn thành phố đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đối với CATP trong thời gian tới là rất nặng nề.

“Tại hội nghị giao ban này, chúng ta tập trung đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được, chưa đạt được trong quý I-2021. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an quý I-2021 của Bộ Công an vừa qua; trọng tâm là bàn các giải pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín; các biện pháp, giải pháp tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện về an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung gợi mở.

Đồng thời, người đứng đầu CATP Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, chuẩn bị kỹ nội dung tham luận, đi thẳng vào vấn đề, phân tích dự báo sát diễn biến của tình hình, nhận diện rõ những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; những thuận lợi, khó khăn đặt ra đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an Thủ đô; đề xuất những biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác.