Cộng đồng mạng tiếp tục phẫn nộ trước thông tin Bella lại đánh con 1 tuổi bầm tím mắt

ANTD.VN - Tối 29-6 trên mạng tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh “hotgirl quỵt tiền” Bella bị tố là đánh con trai mới 1 tuổi bầm tím mặt.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh Trang, người đã ghi lại hình ảnh đoạn clip trên thì Bella bị người đi đường bắt gặp đánh đứa con trai của cô này bầm tím mặt. Trước cảnh tượng này, nhiều người đã giữ cậu bé lại, sau đó Bella cho rằng mọi người đang cướp con của cô ta và bù lu bù loa rằng bị đánh mặc dù không ai “động chân động tay” với cô này.

“Khổ thân thằng bé, người ngợm nhem nhuốc, mặt mũi bầm dập…” – chị Nguyễn Thị Thanh Trang chia sẻ.

Cũng theo chị Trang thì cậu bé con của Bella được bắt gặp trong tình trạng trời nóng nực nhưng mặc quần áo dài kín mít, hai mắt bị đánh sưng thâm xanh, mặt mũi xanh xao và gầy hơn rất nhiều so với trong các clip mà Bella quay và đăng trên mạng.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Bella và lo lắng cho đứa bé con của cô này.

Bella thường xuyên bị bắt gặp chất đầy đồ lên người con rồi kéo đi lang thang khắp nơi

Một cư dân mạng để lại bình luận cho biết, chiều nay người này có nhìn thấy Bella đẩy con ra đứng giữa đường cao tốc vẫy xe giữa trời nắng, chất hết đồ lên người con.

Đến thời điểm này, dưới sức ép của dư luận, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em tại cuộc làm việc với báo giới vào chiều qua 29-6 cho biết sẽ “chuyển thông điệp” đề nghị cơ quan chức năng đưa Bella đi trưng cầu giám định tâm thần. Tuy nhiên đại diện Cục Trẻ em không nói rõ sẽ đưa ra đề nghị này vào khi nào mà cho biết: “Thông điệp đó hoàn toàn theo chuyên môn của chúng tôi, hoặc có thể bằng đường công văn, hoặc tổng đài 111 có thẩm quyền yêu cầu. Chúng tôi làm theo đúng chức năng nhiệm vụ bằng con đường nhanh nhất cho nên các bạn yên tâm. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nói ngày mai ký công văn hay làm gì về việc này mà phải đúng quy trình”. 

Con trai của Bella từng được người dân phát hiện đưa vào viện khám cách đây ít hôm trong tình trạng người bị nhiều vết bầm

Cũng trong tối ngày 29-6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có công văn số 113/CV-HBVTE gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương về việc “Đề nghị có biện pháp can thiệp bảo vệ trẻ em”. Trong công văn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em bày tỏ quan điểm, Hội được biết việc bà Đoàn Thúy Hà (Bella – PV) không cư trú ổn định, đưa con nhỏ tuổi đi lang thang kiếm sống và đã có nhiều cá nhân lên tiếng tố cáo hành vi ăn quỵt tiền, không quan tâm đến con, dùng con làm phương tiện kiếm sống. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để khiến cho dư luận tiếp tục có những ý kiến lên tiếng đề nghị Hội bảo vệ cháu bé.

"Hiện nay tình trạng lại tiếp tục tái diễn theo Hội nhận thấy hành vi của bà Thúy Hà đã và đang xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé; không đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu bé được phát triển toàn diện, vi phạm các quyền của cháu được pháp luật bảo vệ tại Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Vậy, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng đề nghị quý Cơ quan khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc để đưa ra được những biện pháp hỗ trợ, can thiệp bảo quyền lợi của cháu bé" - công văn nêu rõ.