- Xử lý 139 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy
- Công an quận Long Biên chủ động ngăn ngừa học sinh vi phạm TTATGT
22/09/2025 21:43 | |
Số lượt xem: 28 |
In |
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội, cùng chỉ đạo, hướng dẫn của CATP Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch “Tháng cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông cho học sinh đến trường” tháng 9/2025, Công an xã Quảng Oai đã khẩn trương xây dựng phương án triển khai, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đơn vị tham mưu Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ đạo 197 chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện.
![]() |
Chỉ huy Công an xã Quảng Oai tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Theo đó, Công an xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9 -Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội cùng 23 trường học trên địa bàn (từ mầm non, tiểu học đến THCS, THPT) tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, cũng như trách nhiệm của phụ huynh khi đưa đón con em, không dừng đỗ gây ùn tắc trước cổng trường. Các buổi tuyên truyền được kết hợp hình thức hỏi – đáp, thu hút học sinh tích cực tham gia.
Đặc biệt, Công an xã đã trao tặng tài liệu tuyên truyền, infographic tóm tắt các quy tắc quan trọng khi tham gia giao thông, kèm mức xử phạt phổ biến để nhà trường chia sẻ rộng rãi trên nhóm Zalo lớp học, giúp học sinh dễ ghi nhớ và thực hiện. Các trường THCS cũng phối hợp tổ chức cho học sinh viết cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.
![]() |
Công an xã trao tặng tài liệu tuyên truyền cho trường THCS Tản Viên
![]() |
Phần thưởng nhỏ là những chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh
Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm tại cổng trường và các tuyến đường chính, kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy… Qua đó vừa nâng cao tính răn đe, vừa giáo dục học sinh hình thành thói quen chấp hành nghiêm quy định về TTATGT ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Kết quả bước đầu cho thấy tình trạng ùn tắc trước cổng trường giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh, học sinh được nâng lên, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh nhà trường và địa phương văn minh, thân thiện.