Công an TP Hà Nội sẵn sàng đảm bảo bình yên "hậu" trận chung kết lịch sử U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan

ANTD.VN - Bốn ngày trước trận chung kết giải bóng đá Châu Á giữa 2 đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan, Giám đốc CATP Hà Nội đã triển khai đến các đơn vị, địa bàn Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau trận thi đấu.

Trước giờ bóng lăn lúc 15h chiều nay 27-1, nhóm PV ANTĐ đã ghi nhận tinh thần, quyết tâm triển khai lực lượng, phương tiện của một số đơn vị trọng điểm. Những ý kiến chia sẻ cùng có chung mong muốn: người hâm mộ sẽ thể hiện tình cảm một cách văn minh, chấp hành quy định pháp luật, như là cách để lan tỏa hơn nữa hình ảnh đẹp của đội tuyển U23.  

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS

‘Nhắc nhở, xử lý nghiêm những hành vi quá khích’

Mỗi lần đội tuyển bóng đá nước nhà tham dự những giải đấu quốc tế là tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người hâm mộ (NHM) môn thể thao “vua” lại trỗi dậy, bởi khát khao chiến thắng. Sau mỗi chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, NHM với đủ mọi thành phần, lứa tuổi lại đổ ra đường với cờ hoa, băng rôn, và tâm trạng phấn khích.

Các lực lượng Công an Hà Nội đã sẵn sàng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn "hậu" trận chung kết

Việc cổ vũ, mừng vui trước thành tích của Đội tuyển là rất nên làm. Tuy nhiên, bên cạnh NHM tích cực, vẫn có những trường hợp quá khích, “mượn” thành tích của các cầu thủ để thể hiện những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an toàn cho người khác và chính bản thân họ.

Sau mỗi trận đấu vòng loại, tứ kết và bán kết của giải vô địch U23 Châu Á vừa qua, các lực lượng CATP đều căng mình thực hiện những phương án phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Chiều nay 27-1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận thi đấu quyết định ngôi vô địch Châu Á năm 2018, và chắc chắn sẽ tạo sức hấp dẫn đối với NHM bóng đá Thủ đô nói riêng. Đề nghị mọi người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Việc thể hiện niềm vui, tình yêu với đội tuyển, với các cầu thủ cần đặt trong khuôn khổ được pháp luật cho phép.

Tinh thần chúng tôi xác định là kịp thời phát hiện, nắm chắc để nhắc nhở, song cũng sẽ xử lý nghiêm trường hợp quá khích, cố tình thực hiện hành vi gây rối.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng – Phó Trưởng ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động:

‘Giữ bình yên để người dân yên tâm bày tỏ tình cảm với đội tuyển’

Trước thềm trận chung kết bóng đá lịch sử giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan, lực lượng CSCĐ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo ANTT, ngăn chặn hiện tượng đua xe trái phép, giữ gìn sự bình yên để người dân yên tâm ăn mừng chiến thắng.

Tuần tra cơ động, khép kín địa bàn

Quán triệt Kế hoạch của CATP, Trung đoàn CSCĐ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa lực lượng, ứng trực 100% quân số, nhằm đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Ban chỉ huy Trung đoàn đã bố trí đủ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ từ chiều 27 đến sáng 28-1; vừa phát hiện, xử lý mọi vi phạm, vừa phối hợp với lực lượng CSGT, Công an các quận, huyện để tuần tra, kiểm soát, chống đua xe, sẵn sàng ngăn chặn những hành vi manh động, không để hình thành các đoàn đua xe trái phép.

Thượng tá Bùi Văn Đang – Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm:

‘Phân công rõ các chốt trực, tuần tra khép kín địa bàn’

Ngay sau khi có chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã xây dựng phương án phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Từ thực tế “hậu” các trận đấu tứ kết, bán kết trước đó, chúng tôi đã phân tích, đánh giá kỹ các tuyến, tình hình diễn ra trên các tuyến đường phố; từ đó phân công rõ các khu vực chốt, đơn vị đảm nhiệm, cũng như lực lượng và phương tiện huy động. Yêu cầu đặt ra là cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp linh hoạt và xử lý hiệu quả mọi hiện tượng bất thường, ảnh hưởng đến ANTT. Mỗi chốt, địa bàn đều có chỉ huy CAP hoặc chỉ huy đội trực tiếp có mặt.

15 tổ công tác 141 sẽ triển khai từ sớm, cho đến khi có lệnh rút quân

Cùng với các lực lượng công khai, trinh sát thuộc các đội nghiệp vụ CAQ cũng như CAP sẽ hóa trang mật phục, phát hiện bắt giữ xử lý kịp thời các đối tượng tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đúng 15h chiều nay, 100% cán bộ chiến sỹ được phân công nhiệm vụ sẽ vào vị trí.

Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo – Đội phó đội CSGT số 1

‘Thèm’ xem bóng đá lắm, nhưng nhiệm vụ là trên hết

Đến thời điểm này của giải thi đấu bóng đá U23 vô địch Châu Á mà đội tuyển Việt Nam tham gia, chúng tôi phải nói lời cảm ơn NHM Thủ đô. Khu vực hồ Hoàn Kiếm tràn ngập người, phương tiện suốt từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau, nhưng đa phần mọi người đã thể hiện tình yêu với đội bóng một cách văn minh, vui vẻ. Điều đó giúp lực lượng CSGT nói riêng, dù ứng trực, làm nhiệm vụ xuyên đêm, nhưng đã quên đi vất vả, mệt mỏi. Tình cảm của NHM còn giúp chúng tôi đỡ “thèm” dù không được chứng kiến trực tiếp trái bóng lăn trên sân cỏ.

Niềm vui hòa lẫn giữa chiến sỹ CSGT với người dân sau trận bóng

Đến thời điểm này, mọi phương án, kế hoạch phối hợp phân luồng phương tiện từ xa, nhất là ô tô; tuần tra lưu động và cắm chốt; ứng trực 100% đơn vị… đã được thống nhất, triển khai. Nhưng tôi tin và mong muốn bằng tình yêu đẹp với đội tuyển, NHM sẽ ủng hộ, đồng hành cùng lực lượng chức năng, bày tỏ tình yêu ấy một cách văn minh nhất, và Hà Nội nhất.