Công an quận Hà Đông (Hà Nội): Kiến tạo “chỉ số bình yên” ở cửa ngõ Tây Nam Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Đông đang dần định hình là đô thị với tốc độ phát triển nhanh, mạnh, toàn diện và bền vững; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ở đó, sự đóng góp của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông bình dị nhưng đáng trân trọng.

Nói đến CAQ Hà Đông là nhắc đến những chuyên án lớn được khám phá, những vụ việc phức tạp được giải quyết, những chiến dịch xuyên đêm thực hiện cải cách hành chính. Nhờ tinh thần nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, nhiều năm qua, tập thể này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hướng tới sự hài lòng và bình yên trong cuộc sống của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường tuần tra, kiểm soát địa bàn tại làng lụa Vạn phúc, Hà Đông

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường tuần tra, kiểm soát địa bàn tại làng lụa Vạn phúc, Hà Đông

Vì sự bình yên của nhân dân

Tháng 7-2009, Bộ Công an quyết định thành lập CAQ Hà Đông trên cơ sở CATP Hà Đông trước đây. Là một trong những địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô, đầu mối giao thông lớn, dân cư tập trung đông, quận Hà Đông luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, phát huy vai trò chủ công, chủ động trong nhiệm vụ, CAQ Hà Đông đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. CAQ đã tham mưu CATP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề phức tạp, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận…

Từ 2016 đến 2021, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn quận giảm gần 500 vụ so với giai đoạn 2011 - 2016. Tỷ lệ điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt 83%. Công an quận đã khám phá 688 vụ với 968 đối tượng phạm tội về ma túy; tổng số tang vật thu giữ gần 15kg heroine, trên 16kg ma túy tổng hợp, 7 khẩu súng, 90 viên đạn... Những con số “biết nói” ấy đã phần nào thể hiện “chỉ số bình yên” ở Hà Đông. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm qua các năm; phạm pháp hình sự và án rất nghiêm trọng đều giảm. Những “mầm độc” ma túy ở các khu dân cư bị triệt xóa, bóc gỡ, ngày càng có thêm tuyến đường phố, khu dân cư hạnh phúc.

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên hạnh phúc cho người dân, ngay sau khi Bộ Công an ban hành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, CAQHà Đông đã coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Bám sát những văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, CATP Hà Nội, mỗi cán bộ, chiến sỹ đã làm tốt vai trò tuyên truyền và vận động người dân hiểu được ý nghĩa quan trọng của 2 dự án trên bằng tinh thần không ngại khó, ngại khổ, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Vừa chạy vừa xếp hàng”. Tính đến ngày 12-11-2021, Công an quận đã thu nhận được 213.563 hồ sơ Căn cước công dân gắn chíp, đạt 120% so với chỉ tiêu CATP giao. Chính từ những kết quả đạt được, CAQ Hà Đông đã được CATP giới thiệu Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Ba trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, quản lý và sản xuất căn cước công dân.

Việc nối việc, quyết tâm nối quyết tâm, CAQ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tạo chuyển biến tích cực trong quản lý cư trú, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Những năm qua, quận Hà Đông luôn là đơn vị trong tốp đầu của Hà Nội về thu ngân sách, tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa… Điều đó có được là dựa trên nền tảng vững chắc khi an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cán bộ Công an phường hướng dẫn công dân truy cập “sổ tay an ninh Hà Đông điện tử”

Cán bộ Công an phường hướng dẫn công dân truy cập “sổ tay an ninh Hà Đông điện tử”

Gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng CAQ Hà Đông chia sẻ, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, CAQ luôn quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm công tác xây dựng lực lượng gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt, các hoạt động trọng tâm của CAQ luôn hướng về cơ sở, gần dân, lắng nghe và đáp ứng kịp thời nguyện vọng của người dân. Trong 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, cán bộ, chiến sĩ CAQ thường xuyên bám chốt ở cơ sở. Đã có hàng nghìn xuất quà là thực phẩm thiết yếu được CAQ vận động, đóng góp, chuyển đến tận tay người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hưởng ứng phát động của CATP, ngày 19-8-2021, CAQ tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Công an quận Hà Đông - Lá chắn phòng chống dịch Covid 19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội - Chung tay vì cộng đồng” và hành trình “Giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”. Qua hoạt động ý nghĩa này, CAQ đã tham gia hiến 177 đơn vị máu, vận động ủng hộ 7.050 suất quà trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CAQ đang duy trì hoạt động 30 chuyên đề, mô hình, trong đó nhiều cách làm sáng tạo ở ngay từ cơ sở. Đơn cử như mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”. Một cách làm hay khác là việc biên soạn, in và phát 50.000 cuốn “Sổ tay phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật” đến từng hộ gia đình, nhiều trường học, được người dân đánh giá cao với thiết kế nhỏ gọn, các nội dung thông tin cơ bản về nhiều loại tội phạm được trình bày cụ thể, thực sự là một tài liệu hữu ích cho mỗi gia đình. Công an quận Hà Đông nhìn nhận, để có được những thành công trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát khu vực. Trọng dân, gần dân, biết dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành kim chỉ nam và là mục tiêu phấn đấu không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát khu vực Công an quận Hà Đông, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Những thành tích, đóng góp đã đạt được của Công an quận Hà Đông là đáng ghi nhận và tự hào. Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo lên thành công đó xuất phát từ sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các ban, ngành, chính quyền địa phương. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, thời gian tới, Công an quận tiếp tục đặt “nhiệm vụ chuyên môn là hàng đầu, chú trọng phòng ngừa, phục vụ nhân dân là ưu tiên số 1”. Cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng trau dồi và học hỏi, gắn bó mật thiết với người dân thì mới có khả năng dự báo, chủ động trước mọi hoàn cảnh. Cán bộ, chiến sĩ CAQ luôn xác định “nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, khó khăn đến đâu có giải pháp đến đó”.

Từ năm 2017 - 2022, Công an quận Hà Đông đã đạt các danh hiệu thi đua khen thưởng gồm: Huân chương: 1 tập thể; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 3 lượt tập thể, 5 lượt cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an: 41 lượt tập thể, 152 lượt cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP : 17 lượt tập thể, 68 lượt cá nhân; Giấy khen của Giám đốc CATP: 375 lượt tập thể, 1.070 lượt cá nhân; Giấy khen của UBND quận: 252 lượt tập thể, 1.075 lượt cá nhân; Công nhận người tốt việc tốt: 5 lượt cá nhân…