Chung tay xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 202/CAHN về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố.

17 năm trước, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy ngày 19-8 là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cầu nối giữa lực lượng Công an với Nhân dân

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, gần 2 thập kỷ qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, động viên Nhân dân cùng lực lượng Công an bảo vệ ANTQ

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, động viên Nhân dân cùng lực lượng Công an bảo vệ ANTQ

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp lực lượng Công an thực hiện tốt vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tại cơ sở, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước.

Thông qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã rút ra được những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo; khen thưởng, biểu dương kịp thời, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc.

Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô dầm mình trong ruộng, gặt lúa giúp dân

Hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô dầm mình trong ruộng, gặt lúa giúp dân

Để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ mang ý nghĩa thiết thực

Cuối tháng 7-2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc giao ban về tổ chức ngày hội này đã khẳng định: "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ rất quan trọng đối với công tác bảo đảm ANCT - TTATXH. Với tinh thần động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ ANTQ, ngày hội cần được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động thiết thực".

Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an, Kế hoạch, Công văn của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về tổ chức và tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 202 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố Hà Nội, với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Những việc làm thiết thực của lực lượng Công an sẽ giúp người dân thêm yêu quý, giúp đỡ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

Những việc làm thiết thực của lực lượng Công an sẽ giúp người dân thêm yêu quý, giúp đỡ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo đó, trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng Công an các cấp, cần tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 77 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-1945 / 19-8-2022).

Chú trọng xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong Công an thành phố Hà Nội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Chiến sĩ Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân tin yêu”.

Cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, khám chữa bệnh, thăm hỏi động viên, tặng quà đối với gia định cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, các đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quần chúng hy sinh, bị thương trong đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của công tác bảo vệ ANTQ.