Công an quận Ba Đình: Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 24-7, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận Ba Đình đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ Công an Thủ đô tại 67 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm); và Đài tưởng niệm Bắc Sơn (đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình). 

Đoàn cán bộ chiến sĩ Công an quận Ba Đình do đồng chí Thượng tá Phạm Hải Thắng - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Công an quận làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ. Với lòng biết ơn vô hạn, cán bộ chiến sĩ Công an quận Ba Đình đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ”.

Trong không khí trang nghiêm và trước anh linh của các Anh hùng, Liệt sỹ, cán bộ chiến sĩ Công an quận Ba Đình đã dâng hương, dâng hoa, tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con trung hiếu của dân tộc Việt Nam, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, sẵn sàng hiến trọn đời mình lên đường đánh giặc, anh dũng chiến đấu và hy sinh khi tuổi còn mười tám đôi mươi, vì nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các anh, các chị đã viết nên bản thiên hùng ca bất hủ trong lịch sử vẻ vang chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Trong công cuộc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay, tinh thần dũng cảm, quyết tâm chiến đấu không quản ngại khó khăn, sự hy sinh của 3 liệt sỹ Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc- cán bộ CAQ Cầu Giấy, trong quá trình chữa cháy, cứu người dân thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 01/8/2022 là tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân và Công an Thủ đô.

Kế thừa và phát huy những phẩm chất quý báu, truyền thống vẻ vang của dân tộc, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cũng như niềm vinh dự của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cán bộ chiến sĩ Công an quận Ba Đình hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, noi gương các anh hùng liệt sỹ. Nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước nguyện của các anh hùng liệt sỹ một thời cầm súng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.