Công an phường Xuân La bắt đối tượng truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quyết liệt triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội trong quá trình điều tra nguồn tin trinh sát phát hiện đối tượng truy nã Vũ Văn Thêm, sinh năm 1990, quê quán trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đang lẩn trốn tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. HCM.
Công an phường Xuân La bắt đối tượng truy nã ảnh 1
Trung tá Trương Đình Bình, Trưởng CAP Xuân La cùng tổ công tác bắt đối tượng truy nã

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an phường Xuân La đã báo cáo chỉ huy CAQ Tây Hồ chỉ đạo, xây dựng kế hoạch truy bắt đối tượng. Các trinh sát xác định, đây là đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường sống lang thang nên việc truy bắt phải tính toán rất kỹ và triển khai nhanh chóng. Đồng thời, khi cần thiết phải phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, cán bộ tham gia truy bắt cũng như nơi đối tượng đang làm việc.

Ngay lập tức, ngày 20-12, Tổ công tác Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại vị trí xác định đối tượng Vũ Văn Thêm đang làm thuê ở một khu kho xưởng tạm sử dụng làm nơi dừng, đỗ xe tải tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

Tổ công tác áp sát và xác định chính xác đối tượng Thêm, đã bắt giữ thành công. Sau đó, Tổ công tác Công an phường Xuân La đã lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Tân Thới Nhì để làm các thủ tục và dẫn giải đối tượng Thêm về trụ sở Công an phường Xuân La xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Văn Thêm bị truy nã theo Quyết định số 06 ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ về hành vi trốn thi hành bản án hình sự, tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” quy định tại Điều 180 Bộ luật Hình sự.

Trung tá Trương Đình Bình cho biết: “Đối tượng này thường xuyên di chuyển nhiều tỉnh, thành khác nhau, lang thang kiếm sống để lẩn trốn. Nắm được thông tin về đối tượng Thêm mới đến lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, trong đêm 19-12, Tổ công tác đã có mặt nhanh chóng triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng”.