Kẻ trốn truy nã thúc thủ bởi 2 “bóng hồng” của Công an quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau khi chỉ huy đơn vị thông tin về manh mối đối tượng truy nã, 2 nữ cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã đề xuất, xung phong được phối hợp cùng đồng đội triển khai phương án truy bắt.
Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ khen thưởng động viên Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ khen thưởng động viên Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh

“Tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp của 2 nữ cán bộ, và nhất là yếu tố “mới” trong công tác bắt giữ truy nã, đã thu được kết quả trọn vẹn. Trong chiến công chung của tập thể đó, chỉ huy Công an quận ghi nhận cao đối với 2 “bóng hồng” của Đội Điều tra tổng hợp”, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng Công an quận Tây Hồ chia sẻ.

Triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một trong những trọng tâm công tác của Công an quận Tây Hồ là xây dựng kế hoạch triển khai phương án bắt giữ đối tượng truy nã đang “tồn”.

Với sự tham gia, phối hợp quyết liệt của 2 nữ cán bộ, lực lượng Điều tra tổng hợp CAQ Tây Hồ đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã

Với sự tham gia, phối hợp quyết liệt của 2 nữ cán bộ, lực lượng Điều tra tổng hợp CAQ Tây Hồ đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã

Sau nhiều ngày nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra tổng hợp xác định thông tin: đối tượng truy nã Đào Khắc Hà (SN 1988, nơi thường trú: 16/60 Thụy Ứng, huyện Đan Phượng, Hà Nội; bị truy nã về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức), đang lẩn trốn tại địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Kế hoạch bắt giữ lập tức được xây dựng. Và ngay sau khi chỉ huy đơn vị thông tin về manh mối đối tượng truy nã, 2 nữ cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ, là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh và Đại úy Đặng Thúy Quỳnh, đã đề xuất, xung phong được phối hợp cùng đồng đội triển khai phương án truy bắt.

“Đề xuất - tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của 2 đồng chí Nguyễn Thị Kiều Chinh và Đặng Thúy Quỳnh đã được chỉ huy Công an quận chuẩn y, bởi rất đúng với phương châm chỉ đạo là yêu cầu phương án linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trên các mặt công tác nói chung và bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã nói riêng. Nữ trinh sát tham gia công tác truy bắt đối tượng trốn truy nã sẽ là yếu tố bất ngờ”, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp chia sẻ.

Và, thực sự xứng đáng với niềm tin của chỉ huy Công an quận, với tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, hai “bông hồng thép” đã thể hiện rõ bản lĩnh và sự tinh thông nghiệp vụ của người chiến sĩ CAND.

Để tiếp cận và xác định chính xác mọi di biến động của đối tượng đang bị truy nã, hai nữ cán bộ đã nhiều lần và trong nhiều ngày hóa trang thành các vai, để bằng mọi cách tiếp cận nơi đối tượng đang lẩn trốn. Sau nhiều ngày đêm kiên trì mật phục, trinh sát, không quản ngại khó khăn, thời tiết mưa lạnh, nỗ lực của 2 nữ cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đã được đền đáp bằng kết quả trọn vẹn, cùng đồng đội bắt giữ thành công đối tượng truy nã.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 19-12, hai đồng chí Chinh và Quỳnh xác định đối tượng đối tượng Đào Khắc Hà đang lấn trốn tại địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, đã nhanh chóng báo cáo Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp vị trí chính xác và tạo vòng vây khép kín.

Vừa trông thấy “người lạ”, đối tượng truy nã biết bị lộ, lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng qua cánh đồng hòng trốn thoát. Nhưng, sự liều lĩnh của gã đã bị chặn đứng. Với tinh thần kiên quyết, Tổ công tác đã bắt giữ an toàn, thành công đối tượng Đào Khắc Hà.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của tổ công tác và đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân không quản ngại khó khăn, vất vả của hai đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Kiều Chinh và Đại úy Đặng Thúy Quỳnh, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng, động viên tổ công tác đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Những “bóng hồng” của Đội Điều tra tổng hợp đã giúp “hồng” và “chuyên” thêm, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an quận Tây Hồ”, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh bắt tay thật chặt những người đồng đội của mình.