Công an phường Mai Dịch trao quà, san sẻ khó khăn với sinh viên, người lao động nghèo trong mùa dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 600 suất quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày đã được CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng với nhà hảo tâm mang tới trao tận tay những hộ dân, sinh viên, người lao động nghèo đang cư trú trên địa bàn để tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua đại dịch Covid-19...

Chiều 11/8, Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch cho biết: Sau khi báo cáo và được sự đồng ý, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Đảng ủy, UBND phường Mai Dịch và đặc biệt là sự đóng góp của tất cả CBCS trong đơn vị, cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, CAP Mai Dịch đã trao tặng hàng trăm phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, sinh viên, người lao động nghèo đang cư trú trên địa bàn.

Phường Mai Dịch là phường có diện tích rộng, số lượng nhân khẩu đông, gần 45.000 người; trong đó có gần 20.000 người là học sinh, sinh viên, người lao động tỉnh ngoài đến cư trú.

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch trao quà cho các hộ dân, người lao động nghèo cư trú trên địa bàn

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch trao quà cho các hộ dân, người lao động nghèo cư trú trên địa bàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID có khoảng gần 5.000 người chủ yếu là lao động, học sinh sinh viên nghèo “mắc kẹt” ở lại trong các nhà cho thuê trọ. Qua dãn cách xã hội đợt 1, sang đến đợt 2 thì trong số những người trên đã có nhiều trường hợp rất khó khăn về kinh tế, lương thực thực phẩm…

Những phần quà thơm thảo của CAP Mai Dịch gửi tặng người lao động khó khăn trên địa bàn trong nỗi xúc động của người nhận

Những phần quà thơm thảo của CAP Mai Dịch gửi tặng người lao động khó khăn trên địa bàn trong nỗi xúc động của người nhận

Trước tình hình trên Ban chỉ huy công an phường đã tập trung chỉ đạo CBCS vừa làm tốt công tác Phòng chống dịch ở các chốt và trong nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự; một mặt giao CSKV rà soát toàn bộ địa bàn để phát hiện những trường hợp người lao động, học sinh, sinh viên tỉnh ngoài gặp khó khăn, có nguy cơ bị thiếu đói.

Các sinh viên, hộ gia đình nghèo cũng được CAP Mai Dịch mời ra UBND phường đảm bảo giãn cách xã hội trong khi trao quà

Các sinh viên, hộ gia đình nghèo cũng được CAP Mai Dịch mời ra UBND phường đảm bảo giãn cách xã hội trong khi trao quà

Với tinh thần “không để ai bị bỏ rơi”, ngay trong ngày 10/8, Công an phường Mai Dịch đã thống kê, lên danh sách 1.600 trường hợp cần hỗ trợ lương thực thực phẩm, khẩn trương báo cáo tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, Đảng uỷ, UBND, MTTQ phường Mai Dịch.

Được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, Ban Chỉ huy Công an phường đã kêu gọi mỗi CBCS đóng góp 1 ngày lương và sự giúp đỡ của 2 nhà hảo tâm là Công ty cổ phần bán lẻ Ngọc Nguyễn và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Gia Nguyễn chuẩn bị 600 suất quà hỗ trợ.

Các nhà hảo tâm và đại diện chính quyền phối hợp với CAP Mai Dịch đến tận từng hộ dân gặp khó khăn để trao tặng quà

Các nhà hảo tâm và đại diện chính quyền phối hợp với CAP Mai Dịch đến tận từng hộ dân gặp khó khăn để trao tặng quà

Ngay trong ngày 11/8, CBCS công an phường cùng lãnh đạo 2 công ty đã trực tiếp chuẩn bị, đóng gói quà hỗ trợ. Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy Công an phường, toàn bộ CSKV và lãnh đạo 2 công ty đã chia làm 6 Tổ công tác đi đến từng xóm trọ, trao tận tay những phần quà hỗ trợ đến người dân.

Đón nhận những phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, các hộ dân, sinh viên, người lao động nghèo trên địa bàn phường Mai Dịch không giấu được nỗi xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của Đảng ủy, Ban chỉ huy CAP Mai Dịch cũng như các cấp, các ngành, nhà hảo tâm.

Sự tiếp sức, hỗ trợ khẩn cấp, hiệu quả của CAP Mai Dịch và các nhà hảo tâm giúp cho người dân gặp khó khăn có thêm điều kiện chống dịch Covid-19

Sự tiếp sức, hỗ trợ khẩn cấp, hiệu quả của CAP Mai Dịch và các nhà hảo tâm giúp cho người dân gặp khó khăn có thêm điều kiện chống dịch Covid-19

Trong gian khó, vất vả và hiểm nguy cũng như những diến biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch Covid-19, hình ảnh và việc làm của CAP Mai Dịch là minh chứng sống động cho tinh thần tận tụy, CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.