Giám đốc CATP Hà Nội thăm, động viên cán bộ chiến sỹ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 8-8, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, Công an quận Cầu Giấy bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Cùng đi với đoàn có Đại tá, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cùng thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Duy Khánh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cùng thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Duy Khánh

Trước đó, vào chiều 6-8, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh cùng tổ công tác được phân công nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại chốt số 10 (nút giao đường Hồ Tùng Mậu - Dương Khuê) thuộc địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện thấy một đối tượng đi xe máy phóng nhanh với tốc độ cao, hướng từ Cầu Diễn đi cầu vượt Mai Dịch.

Thượng úy Nguyễn Duy Khánh đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà phóng nhanh và lao thẳng vào anh.

Hậu quả khiến Thượng úy Khánh bị thương phải đi cấp cứu. Đối tượng đã bị bắt giữ và đưa về Công an phường Mai Dịch để điều tra xử lý.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Duy Khánh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung ân cần thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Duy Khánh

Trao đổi với Trung tướng Nguyễn Hải Trung, bác sỹ trực tiếp điều trị cho biết, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu, được chẩn đoán có vết thương thái dương bên trái, bong gân và giãn bật khớp mỏm cùng xương vai đòn trái. Hiện đồng chí đã phẫu thuật và nằm theo dõi nội trú tại bệnh viện, sức khỏe ổn định.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương tinh thần quyết liệt chống dịch của tổ công tác nói chung, cá nhân đồng chí Khánh nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi với bác sỹ trực tiếp mổ cho Thượng úy Nguyễn Duy Khánh và đại diện gia đình

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao đổi với bác sỹ trực tiếp mổ cho Thượng úy Nguyễn Duy Khánh và đại diện gia đình

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh, vì vậy việc xây dựng các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn thành phố là hết sức cấp thiết; góp phần thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện giãn cách xã hội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng chỉ đạo CAQ Cầu Giấy tập trung lực lượng, lập hồ sơ xử lý nghiêm trường hợp đối tượng chống người thi hành công vụ, sử dụng xe máy đâm Thượng úy Nguyễn Duy Khánh tại chốt kiểm soát.

Được biết, gia đình Thượng úy Nguyễn Duy Khánh mới đón thêm thành viên mới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đề nghị CAQ Cầu Giấy quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh gia đình Thượng úy Khánh, hỗ trợ cùng gia đình chăm sóc đồng chí trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Đồng thời, Giám đốc CATP cũng đề nghị, cán bộ, bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình nói riêng, Bệnh viện 19-8 nói chung quan tâm, theo dõi, chăm sóc sức khỏe Thượng úy Nguyễn Duy Khánh để đồng chí sớm bình phục, trở về vị trí công tác.

Cảm ơn tình cảm của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, đặc biệt là cá nhân người đứng đầu CATP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thi, mẹ đẻ Thượng úy Nguyễn Duy Khánh bày tỏ, hai vợ chồng Khánh đều là công an, cùng công tác tại CATP Hà Nội; các cháu có 2 con trong đó 1 cháu mới sinh được 1 tháng, nên gia đình rất neo người. “Rất may, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của đồng chí, đồng đội, hứa sẽ cùng với tập thể bác sỹ Bệnh viện chăm sóc để cháu Khánh sớm bình phục, nhanh chóng về đơn vị công tác” – bà Thi chia sẻ.