Công an Hà Nội tuyên truyền phòng, chống ma túy và cấp phát tờ rơi song ngữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy với hình thức cấp phát tờ rơi song ngữ Việt - Anh tuyên truyền trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ.
Lực lượng Công an phát tờ rơi tại khu vực quận Tây Hồ

Lực lượng Công an phát tờ rơi tại khu vực quận Tây Hồ

Tờ rơi song ngữ Việt - Anh được lên ý tưởng và thực hiện (thiết kế, dịch thuật) từ chính các đoàn viên Thanh niên, hội viên Phụ nữ của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và được lãnh đạo phòng báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố phê duyệt triển khai thực hiện.

Nữ CBCS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tự tin giao tiếp với người nước ngoài tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong tờ rơi

Nữ CBCS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tự tin giao tiếp với người nước ngoài tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong tờ rơi

Nội dung tờ rơi tập trung tuyên truyền về các chất ma túy thường gặp bị cấm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ với các hình ảnh minh họa rõ nét về các chất ma túy, đồng thời, tờ rơi cũng nêu rõ 7 hành vi liên quan đến ma túy được pháp luật Việt Nam quy định xử lý nghiêm khắc.

Đáng chú ý, tờ rơi được phiên dịch tiếng Anh với mục đích tuyên truyền cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội hiểu rõ quy định của pháp luật Việt Nam giữa tình hình một số nước trong khu vực Đông Nam Á (như Thái Lan, Lào) chủ trương hợp pháp hóa trồng cây cần sa có nguy cơ ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống ma túy trong nước nói chung và với Hà Nội nói riêng - nơi tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc và tham quan du lịch…

Những tờ rơi được phát tận tay người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ

Những tờ rơi được phát tận tay người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ

Tờ rơi đã truyển tải được thông điệp “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy” - chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 và UBND thành phố Hà Nội tại Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 07/6/2021, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/6/2021 đến 30/6/2021 với chủ đề trên.

Giữa cái nắng oi ả tháng 6, hình ảnh CBCS phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cùng CBCS Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Tây Hồ đổ mồ hôi đi phát tờ rơi tuyên truyền đến từng người, từng nhà thật đẹp. Càng đẹp hơn là hình ảnh nữ CBCS của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tự tin giao tiếp với người nước ngoài, tuyên truyền về phòng, chống ma túy - những điều này khẳng định rõ hơn ý nghĩa của công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn và tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố và giữa công tác đấu tranh, trấn áp quyết liệt với tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ làm tốt hơn công tác tuyên truyền có ý nghĩa quyết định trong việc phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.