Công an Hà Nội tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

ANTD.VN - Sáng 19-9, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thực hiện Di chúc của Người; tổng kết phong trào người tốt việc tốt năm 2019 trong CATP. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, ngay sau khi Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ban hành Chỉ thị số 05, thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an, Thành ủy, Đảng ủy CATP xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một nội dung công tác trọng tâm lớn, là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, đảng viên và CBCS.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Chỉ thỉ 05 của Bộ Chính trị đã được triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, CBCS công nhân viên, lực lượng Công an xã chính quy, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và giải quyết dứt điểm những khâu yếu, việc khó, những việc còn tồn đọng; xây dựng những mô hình điểm, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi CBCS Công an góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP thông tin kết quả của CATP trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sau phần khai mạc, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trình bày báo cáo 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại CATP Hà Nội. Theo đó, trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tác động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm và hành động của Đảng viên, CBCS trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị- Bộ Công an  tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho hai đồng chí Phó Giám đốc CATP:  Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 10 cá nhân

CATP đã cụ thể hóa một số nội dung Chỉ thị 05 thành các chỉ tiêu thi đua để từng đơn vị cơ sở và CBCS phấn đấu thực hiện. CBCS nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa nội dung, yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật giảm, xuất hiện nhiều gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tận tụy với công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. CATP đã vinh dự được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng... đặc biệt là các cá nhân đặc biệt xuất sắc tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị.

Trung tướng Đoàn Duy Khương và Thiếu tướng Đào Gia Bảo tặng hoa và giấy khen của Giám đốc CATP cho 25 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân rộng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân vừa được tôn vinh, tại kết luận hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương kêu gọi mỗi đảng viên, CBCS phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm  trước công việc được giao, ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện tư cách của người Công an cách mệnh; luôn giữ bản lĩnh vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”; không cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ uy tín, danh dự và truyền thống anh hùng, cách mạng của lực lượng Công an nhân dân và Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và ông Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng hoa và giấy khen của Giám đốc CATP cho 25 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Đồng thời, đề nghị phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc 6 nội dung công tác trọng tâm CATP đã đề ra . Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Người tốt, việc tốt" của CATP phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô và đất nước trong tình hình mới.