Công an Hà Nội tiếp đoàn Tổng cục Hình sự Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều ngày 17-10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn công tác Cục Điều tra tội phạm có tổ chức, Tổng cục Hình sự Nhật Bản do ngài Shinohara Hideki, Cục trưởng làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với CATP Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội trao quà lưu niệm tặng ngài Shinohara Hideki

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội trao quà lưu niệm tặng ngài Shinohara Hideki

Trong không khí thân mật, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS, CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhiệt liệt chào mừng ngài Shinohara Hideki cùng đoàn công tác thăm và làm việc với CATP Hà Nội; đồng thời, gửi lời chào, chúc sức khỏe của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến ngài Shinohara Hideki và đoàn công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, đã thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (CSQG) Nhật Bản có quan hệ gắn bó mật thiết và ngày càng phát triển. Trong thời gian qua, hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được củng cố.

Từ năm 2008, chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã ký kết biên bản hợp tác và triển khai nhiều hoạt động giao lưu về các mặt văn hóa, kinh tế - xã hội.

Hiện tại, Hà Nội có khoảng trên 8.245 công dân Nhật Bản đang đăng ký tạm trú. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 150.712 lượt công dân Nhật Bản nhập cảnh khai báo tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và CATP luôn tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại sứ quản Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như công dân Nhật Bản yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn thành phố.

Đoàn công tác Cục Điều tra tội phạm có tổ chức, Tổng cục Hình sự Nhật Bản do ngài Shinohara Hideki, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội

Đoàn công tác Cục Điều tra tội phạm có tổ chức, Tổng cục Hình sự Nhật Bản do ngài Shinohara Hideki, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội

Trao đổi về công tác phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, CATP đã phát hiện, xử lý một số vụ việc liên quan đến công dân Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội, nhất là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng năm 2023. Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, bàn giao các đối tượng cho phía Nhật Bản để xử lý theo tinh thần hợp tác giữa hai quốc gia.

Đối với cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam cũng có quy chế phối hợp tương trợ, đó là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổ chức Interpol, để bắt giữ đối tượng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn có kênh trao đổi thông tin nhanh nhất qua Đại sứ quán Nhật Bản hoặc qua số điện thoại. Từ đó, phát huy hiệu quả công tác phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nói riêng.

Cảm ơn chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngài Shinohara Hideki cho biết, đây là lần thứ 2 đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp này, ngài Shinohara Hideki cảm ơn Công an Hà Nội trong thời gian qua đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản đảm bảo an ninh, an toàn cho các công dân Nhật Bản sinh sống làm việc, học tập tại Việt Nam nói chung, tại Thủ đô Hà Nội nói riêng. Ngài Shinohara Hideki hoàn toàn nhất trí khi cần phải tăng cường duy trì mối quan hệ giữa hai bên, ghi nhận ý kiến đề xuất của CATP Hà Nội về ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Cảnh sát Tokyo. Ngài Shinohara Hideki sẽ báo cáo lãnh đạo phía Nhật Bản để thực hiện bản ký kết từ Trung ương, sau đó sẽ đến các địa phương.

Ngài Shinohara Hideki cũng cảm ơn CATP Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng mà các đối tượng cầm đầu là người Nhật Bản. Trong thời gian tới, ngài Shinohara Hideki mong muốn mối quan hệ giữa hai cơ quan sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.