- Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác đấu tranh chống hàng lậu tại xã La Phù
- Tóm gọn lô kẹo socola, táo đỏ “trôi nổi” tại xã La Phù
- Phát hiện nhiều thực phẩm không nguồn gốc tại La Phù
![]() |
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp kiểm tra thực tế việc kinh doanh, sản xuất hàng hóa tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức |
Vì lợi ích, sức khỏe của nhân dân là trên hết
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 5 đến tháng 6-2025, các lực lượng Công an thành phố (CATP), chủ công là Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm.
Điển hình mới đây nhất, ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng liên quan vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng...
Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm Vũ Nam Phương (SN 1987) và chồng là Nguyễn Nam Thắng (SN 1995), trú tại số 312 phố Huế, phường Phố Huế; Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985), trú tại phường Thanh Lương - quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.
Điều đáng nói, khi lực lượng Công an Hà Nội làm quyết liệt thì một số cơ sở đã có những thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh, sản xuất và tự tiêu hủy tang vật bằng cách vứt hàng hóa kém chất lượng tại bãi rác ở xã La Phù, huyện Hoài Đức. Ngày 13-6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức.
![]() |
Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng liên quan vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” |
Trong quá trình kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh ở xã La Phù, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thùng hàng bánh kẹo gồm các loại như socola, táo đỏ... với tổng giá trị ước tính khoảng 27 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 57 triệu đồng, đồng thời tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc trên chỉ là một trong hàng trăm vụ việc do Phòng Cảnh sát kinh tế cùng lực lượng quản lý thị trường - Sở Công thương Hà Nội phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Với tinh thần “xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vì mục đích cao nhất lấy an toàn sức khỏe của nhân dân trên hết, ngày 20-6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo CATP, Sở Công Thương Hà Nội và UBND huyện Hoài Đức trực tiếp làm việc và kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã La Phù, Huyện Hoài Đức. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, mặt hàng bánh kẹo truyền thống - lĩnh vực đặc trưng tại xã La Phù.
Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng với đó, đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.
"Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và định hướng tại Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cần được ưu tiên tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, bền vững. Do đó, đề nghị bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh đúng pháp luật và luôn được pháp luật bảo vệ"- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.
Chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
Cùng với công tác kiên quyết xử lý, CATP Hà Nội đã tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, chủ động tố giác và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Trên tinh thần chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an cơ sở đã tập trung tuyên truyền đến từng người dân việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Qua đó người dân đã thay đổi nhận thức và trong các ngày từ 20-6 đến nay, người dân đã tự giao nộp hàng chục tấn hàng kém chất lượng đến trụ sở UBND xã La Phù để cơ quan chức năng tập hợp tiêu hủy theo quy định. Tinh thần đó thể hiện sự thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành của người dân khi được lực lượng Công an tuyên truyền, qua đó hiểu rõ việc kinh doanh, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là vi phạm pháp luật.
![]() |
Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, vận động người dân xã La Phù, huyện Hoài Đức đã tự vận chuyển hàng kém chất lượng đến trụ sở UBND xã để phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định |
Theo ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố, ngày 22-5-2025, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh và tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Quán triệt ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 16-6-2025 của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, “Những cái gì là thực phẩm, những cái gì là thuốc chữa bệnh tuyệt đối không để giả”; quan điểm chỉ đạo của UBND Thành phố; với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao, đảm bảo mục tiêu công tác đảm bảo an toàn thực phẩm - “Thủ đô không thể để mất an toàn thực phẩm”, tập thể lãnh đạo Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
![]() |
Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức |
Về thực trạng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã La Phù, Sở Công thương đã phối hợp kiểm tra nguyên nhân trên để có biện pháp kiểm soát hàng hóa.
Qua đó cho thấy hoạt động sản xuất tại địa bàn xã La Phù chủ yếu là các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất thực phẩm nhỏ, mang tính chất mùa vụ, chủ yếu vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Lễ hội. Do thời điểm hiện tại không đúng thời điểm sản xuất của các cơ sở nên gần như không có cơ sở nào hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, tình hình thị trường khó khăn, các cơ sở sản xuất không có đầu ra nên sản xuất cầm chừng và khó khăn trong việc xuất bán hàng.
Một thực trạng nữa tại địa bàn xã La Phù là các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ yếu nhỏ lẻ, theo phương thức gia truyền, hoạt động theo nếp cũ người lớn chỉ cho con cháu, không bài bản và có hệ thống. Nhận thức của các hộ kinh doanh chưa cao, do vậy nhận thức về thủ tục thuế, hóa đơn chứng từ còn hạn chế, dẫn tới tình trạng kinh doanh hàng hóa chưa phù hợp, không có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa.
Kết quả đơn vị đã phối hợp xử lý vi phạm từ 15-4 đến 15-6 tổng số 34 vụ; phạt hành chính 1.162.000.000 đồng;