Công an Hà Nội: Nhận diện, quyết liệt đánh chặn các loại tội phạm ‘nguồn’

ANTD.VN - Chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của CATP Hà Nội diễn ra sáng nay (2-10), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đó là phải nhận diện rõ và đánh chặn quyết liệt các loại tội phạm “nguồn”.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ lớn

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu trình bày nêu rõ: trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực công tác Công an.

An ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ - Joe Biden;

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị

Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế kéo giảm (trong đó, 9 tháng đầu năm giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2022; Quý III/2023 giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022); tỷ lệ điều tra, khám phá luôn đạt trên 90%; điều tra khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được lãnh đạo các cấp khen thưởng, đánh giá cao. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực, khẩn trương triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy mới theo các Phương án, Đề án của Bộ Công an đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Cơ bản các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác đều được đảm bảo...

Trong Quý III, các lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 829 vụ - 1.719 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ trên 91%; án rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 98%; phát hiện 629 vụ - 712 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện 814 vụ - 1.263 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 232 kg ma túy các loại…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phải học hỏi, nhân rộng kinh nghiệm hay trong phòng chống tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP nhấn mạnh yêu cầu: đối với những loại tội phạm, vi phạm pháp luật “nóng”, cần phải mở hội nghị hội ý nghiệp vụ để đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, chia sẻ cách làm,, giải pháp hay. Những đơn vị chỉ tiêu đạt được chưa cao, cần chủ động học hỏi ở những đơn vị đã và đang làm tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, CATP đang triển khai cao điểm tấn công vi phạm, tội phạm “tín dụng đen”; nhất định không để tội phạm lộng hành, không để lọt đối tượng. Muốn đạt được điều này, cần chủ động nghiên cứu quy luật tội phạm theo mùa, cuối năm, trên cơ sở tuần tra kiểm soát và làm tốt công tác điều tra cơ bản.

Đồng chí Phó Giám đốc nhắc đến trách nhiệm của chỉ huy cấp cơ sở, phòng nghiệp vụ trong điều tra các vụ án, nhất là án nghiêm trọng; khi xảy ra án, phải điều tra quyết liệt, bắt sớm đối tượng để ngăn chặn hành vi phạm tội có thể tiếp tục xảy ra.

Từ thực tiễn tình hình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị thành lập tổ bắt truy nã, bởi, có đơn vị đã triển khai mô hình này, và đã phát huy ngay hiệu quả. Một số vấn đề cũng đã được đồng chí Phó Giám đốc cho ý kiến, như bố trí điều tra viên về cấp xã; công tác kiểm soát, quản lý người nghiện, xác định “cầu” để nhận diện “cung”; tập trung xóa điểm, tụ điểm ma túy…

Chín tháng đầu năm 2023, các lực lượng điều tra, khám phá 2.499 vụ - 5.695 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 90,8%; phát hiện, điều tra, khám phá 2.760 vụ - 4.403 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ trên 1 tấn ma túy các loại, trong đó khoảng 759 kg bị phát hiện vận chuyển theo đường hàng không từ nước ngoài vào Việt Nam…

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc, chỉ huy một số đơn vị khối An ninh, Cảnh sát, Công an cơ sở đã báo cáo tham luận để làm rõ hơn tình hình, kết quả công tác quý III cũng như 9 tháng đầu năm 2023.

Với yêu cầu “nhận diện rõ để quyết liệt đánh chặn các loại tội phạm “nguồn”, chỉ huy một số đơn vị đã báo cáo tình hình liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy; công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện…

Theo gợi ý của đồng chí Giám đốc, chỉ huy Phòng CSHS đã nêu, đánh giá tình hình tội phạm gây án nghiêm trọng, trong đó phân tích những tồn tại về công tác phòng ngừa xã hội, từ đó kiến nghị cần phát huy được sức mạnh, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị ở cơ sở, các tổ hòa giải, để giải quyết ngay từ sớm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Cùng với đó, cần có phương án tuần tra khép kín, liên hoàn ở những địa bàn trọng yếu.

Trao đổi, chỉ đạo về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, việc nắm bắt, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phải hết sức linh hoạt. Lực lượng Công an cơ sở phải chú trọng phát huy vai trò các tổ hòa giải, và tham mưu giải pháp để cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết sớm, triệt để những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Chỉ huy Phòng CSHS tham luận tại hội nghị

Chỉ huy Phòng CSHS tham luận tại hội nghị

Liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát, đồng chí Giám đốc lưu ý phải tính toán việc tăng cường tuần tra; và thời gian tới cần đánh giá kỹ để phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng liên quân 141.

Một vấn đề “nóng” khác liên quan đến tội phạm và vi phạm về ma túy. Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo, tham luận về công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm lợi dụng chuyển phát qua đường bưu chính; và công tác quản lý người nghiện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phải thực hiện tốt việc nhận diện, từ đó triệt phá các điểm, tụ điểm về ma túy. Cần nhận thức rõ phương châm “lấy người nghiện làm trung tâm”, để phối hợp tham mưu, quản lý chặt người nghiện, cũng như đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác cai nghiện.

Đề cấp đến Quy chế phối hợp với ngành Hải quan, đồng chí Giám đốc nêu rõ tới đây sẽ phải mở rộng phạm vi phối hợp, đảm bảo tính toàn diện, trên cơ sở chức năng của hai ngành Công an - Hải quan.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, những lĩnh vực công tác, chỉ tiêu chưa hoàn thành; và yêu cầu ngay sau hội nghị của CATP, cấp ủy các đơn vị, địa phương phải tổ chức họp để đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục, tập trung hoàn thành từ nay đến cuối năm, trên tinh thần phải thấy rõ trách nhiệm ở từng cấp, của người đứng đầu, từ tham mưu, đề xuất đến tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 đã được đồng chí Giám đốc chỉ đạo. Đó là các đơn vị, địa phương tập trung, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023, các Thông báo kết luận tại các hội nghị giao ban của CATP; các nội dung trọng tâm trong Báo cáo sơ kết Quý III, 9 tháng đầu năm 2023 của CATP và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc phát biểu tại hội nghị hôm nay.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị rà soát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho CATP thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Thành phố; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch; tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Ban Giám đốc CATP giao.

Cùng với đó, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, người đứng đầu CATP nêu rõ, phải tăng cường thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững 5% số tội phạm về TTXH.

“Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiệm túc chỉ đạo của CATP về một số giải pháp nâng cao tính chủ động và chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh và yêu cầu tập trung thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”.

Về công tác hành chính về trật tự xã hội và phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc; đồng chí Giám đốc yêu cầu Phòng CSGT tăng cường thực hiện Kế hoạch về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. “Lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của CATP trong xây dựng, triển khai Kế hoạch này. Vì vậy, cần tránh hình thức, không được “đánh trống bỏ dùi”, cần nghiên cứu phát động ngay trong chính toàn thể CBCS của các đơn vị trong CATP, tạo sự lan toả cao trong toàn lực lượng”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ rõ.

Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch của Bộ Công an, UBND Thành phố, triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 234 ngày 19/6/2023, Kế hoạch số 316 ngày 15/9/2023 của CATP về tổng kiểm tra, rà soát các loại hình nhà ở có nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn Thành phố; kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố, đảm bảo nơi nào có người dân sinh sống đều phải được rà soát, kiểm tra, phân loại để xây dựng phương án, biện pháp, giải pháp PCCC&CNCH đối với từng trường hợp cụ thể. Và, phải tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các mặt công tác PCCC đối với vụ cháy xảy ra tại quận Thanh Xuân.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an Thành phố; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý cán bộ, nắm tình hình để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sỹ vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của ngành. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 ngày 06/4/2023 của Đảng ủy CATP về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm và Quyết định số 7315 ngày 8/9/2023 của Giám đốc CATP Quy định về quản lý cán bộ chiến sĩ vay, nợ, hoạt động “tín dụng đen”.

Thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng rượu bia; tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trong CATP. Bên cạnh đó, Phòng CSGT, Công an quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ vi phạm về nồng độ cồn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp là cán bộ chiến sĩ Công an vi phạm, không để ảnh hướng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an.

Đồng chí Giám đốc giao Phòng Công tác đảng, công tác chính trị chủ động tham mưu, ban hành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 trong CATP; khẩn trương tham mưu kiện toàn các Cụm thi đua của CATP. “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải đặc biệt chú trọng, bởi nếu làm tốt, chúng ta sẽ phòng ngừa được vi phạm, sai phạm”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.