Công an Hà Nội nâng cao nghiệp vụ điều lệnh, quân sự, võ thuật, bắn súng cho lãnh đạo cấp chỉ huy phòng, thị xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 7-3, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì và phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với lãnh đạo các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã năm 2023.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai giảng

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng Phòng Điều lệnh, quân sự, võ thuật, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Lê Mạnh Cường, Trưởng khoa Quân sự, võ thuật và Thể dục, thể thao - Học viện An ninh nhân dân.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Phạm Thanh Hùng nêu rõ: “Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND là một trong các nội dung về công tác chính trị của lực lượng Công an Thủ đô; nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác, nâng cao năng lực, tư thế, lễ tiết, tác phong và khả năng thường trực chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đợt tập huấn cũng là biện pháp truyền tải các Thông tư của Bộ Công an quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và các Nghi lễ CAND cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an Thành phố, nhất là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để tổ chức thực hiện thống nhất toàn lực lượng CAND. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác điều lệnh; đưa việc chấp hành điều lệnh CAND ngày càng đi vào nền nếp; việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương, chức trách nhiệm vụ, quy trình, quy chế công tác ngày càng nghiêm túc; cán bộ chiến sỹ ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị; trình độ kỹ, chiến thuật võ thuật; kỹ năng sử dụng trong thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ; các động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của quân sự và võ thuật CAND; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đúng hoàn cảnh, đối tượng trong thực tiễn công tác, chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với lãnh đạo các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã năm 2023

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với lãnh đạo các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã năm 2023

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Ban huấn luyện lớp học phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực của đợt tập huấn; cần tích cực huấn luyện cho các đồng chí lãnh đạo về kỹ năng thực hành và chỉ huy về điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND.

Các học viên tham gia tập huấn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, chấp hành đúng nội dung, quy chế lớp, kỷ luật thao trường, tận dụng thời gian rèn luyện, qua đó nắm chắc và thực hành thành thạo các động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của võ thuật CAND để có khả năng chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phức tạp trong thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND của CATP trong thời gian qua. Trong đó, hằng năm CATP đã tổ chức rất nghiêm túc, khoa học, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, văn hóa ứng xử, tác phong, kỷ cương, kỷ luật của CBCS trong quá trình công tác, sinh hoạt.

Lễ khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với lãnh đạo các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã năm 2023 có 190 học viên

Lễ khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đối với lãnh đạo các Phòng, Công an các quận, huyện, thị xã năm 2023 có 190 học viên

Đồng chí Phó Cục trưởng cũng đã chỉ ra những tình huống lực lượng Công an làm nhiệm vụ gặp phải trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTTT, đồng thời gợi mở việc xử lý các tình huống hiệu quả, linh hoạt hơn để vừa thể hiện tính nghiêm minh, kỷ cương của pháp luật đối với lực lượng làm nhiệm vụ được giao.

“Trong tình hình tội phạm hiện nay manh động đòi hỏi lực lượng Công an phải tinh thông nghiệp vụ, giỏi võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ tốt hơn để trước hết bảo vệ chính bản thân và bảo vệ sự an toàn cho nhân dân”- Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.