Công an Hà Nội luôn sát cánh, sẻ chia khó khăn cùng nhân dân và đồng đội tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay (20/11/2025), đoàn công tác của CATP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng CATP, đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ kéo dài. Chuyến đi nghĩa tình được lãnh đạo CATP Hà Nội quyết định phải thực hiện khẩn trương nhất, bởi đây là lúc vùng đất miền trung Tây Nguyên đang gồng mình, căng sức để chống chọi, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra...
Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên và tặng quà tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên và tặng quà tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh trân trọng đón tiếp đoàn công tác CATP Hà Nội.

Gửi lời thăm hỏi chân thành đến CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân và lực lượng Công an tỉnh phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ sự cảm phục, qua theo dõi tình hình và thông tin từ Công an tỉnh, mưa to kéo dài, lũ lên nhanh vượt lịch sử, nhiều khu vực bị chia cắt, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn; CBCS Công an tỉnh đã không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ, đưa bà con đến nơi an toàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, tinh thần dấn thân của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong đợt thiên tai lần này đã tiếp tục lan tỏa hình ảnh xúc động, đầy nhân văn về người chiến sĩ Công an nhân dân – luôn gần dân, sát dân, đồng hành, giúp đỡ và là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh, đúng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chia sẻ, gửi lời thăm hỏi tới lực lượng Công an và nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng do mưa lũ

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chia sẻ, gửi lời thăm hỏi tới lực lượng Công an và nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng do mưa lũ

“Phát huy tinh thần ‘Thân ái, giúp đỡ’ theo Sáu điều Bác Hồ dạy và truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã phát động mỗi CBCS ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Và thông qua Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay, CATP Hà Nội trao hỗ trợ 500 triệu đồng với mong muốn đồng hành, chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, để góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất,” đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, tước diễn biến thời tiết còn phức tạp, CATP Hà Nội luôn sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Đắk Lắk khi có yêu cầu.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của CATP Hà Nội

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của CATP Hà Nội

Thay mặt Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của CATP Hà Nội. Đồng chí Phó Giám đốc cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lớn kéo dài, toàn tỉnh phải đối mặt với mức thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Mực nước dâng nhanh, nhiều nơi vượt đỉnh lũ lịch sử; toàn tỉnh ghi nhận 19 người tử vong, 5 người mất tích; hơn 33.000 lượt nhà bị ngập, trong đó hàng nghìn căn ngập úng hoàn toàn; trên 11.000 hộ dân bị cô lập và gần 5.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Hệ thống điện bị ảnh hưởng nặng nề, có thời điểm hơn 118.000 hộ dân mất điện; nhiều tuyến quốc lộ như 19, 25, 26, 27, 29 và hàng loạt tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, chia cắt giao thông. Gia súc, gia cầm, hoa màu và thủy sản thiệt hại gần như hoàn toàn, đời sống nhân dân lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Công an tỉnh đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động trên 4.000 cán bộ, chiến sỹ, 220 xe ô tô, 52 ca nô, 87 bộ đàm, phối hợp với Quân đội, Biên phòng, chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ; di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; chốt chặn tại các điểm ngập sâu; khắc phục các điểm sạt lở để thông tuyến giao thông. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sỹ dù gia đình bị ảnh hưởng nhưng vẫn bám địa bàn, dầm mình trong nước lũ để cứu dân. Một số tổ công tác gặp nguy hiểm do nước chảy xiết, phương tiện không thể tiếp cận; nhiều nơi buộc phải dùng xuồng nhỏ để cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ CBCS Công an và nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ CBCS Công an và nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Kinh phí hỗ trợ của CATP Hà Nội là sự động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi sẽ phân bổ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là các hộ dân và cán bộ, chiến sỹ chịu thiệt hại nặng nhất, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.”

Trong nhiều năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Trước khi đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk, các Đoàn công tác của CATP Hà Nội đã trực tiếp đến thăm và ủng hộ 12 tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, mỗi địa phương 500 triệu đồng.

Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đoàn kết hướng về đồng chí, đồng đội và nhân dân vùng thiên tai. Mỗi phần hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều là biểu hiện sinh động của tình cảm, nghĩa tình đồng bào, là thông điệp lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn “Vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.