- Nâng cao hiệu quả an ninh trật tự cơ sở thông qua mô hình giao ban công tác an ninh định kỳ
- Công an phường Hà Đông làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng đá quý
- Hà Đông quyết tâm thực hiện mục tiêu “Phường không ma túy” năm 2025
Phân công rõ ràng, quyết tâm cao
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Phạm Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Hà Đông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt Nghị quyết để xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ trong bối cảnh đơn vị quản lý một trong những địa bàn đông dân cư nhất của Thủ đô sau sáp nhập.
![]() |
Trung tá Phạm Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Hà Đông phát biểu tại Hội nghị |
"Hội nghị hôm nay là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác cụ thể, thiết thực hóa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong mọi nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an Thủ đô.
Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu và tận tụy phục vụ nhân dân.
![]() |
Buổi sinh hoạt chuyên đề và phát động thi đua có sự tham dự đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông |
![]() |
Trung tá Chu Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an phường Hà Đông phát động phong trào thi đua |
Ngay sau bài phát biểu khai mạc, Trung tá Chu Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an phường Hà Đông, đã đại diện lãnh đạo đơn vị chính thức phát động Phong trào thi đua "Ba nhất": "Chúng ta phải biến 3 tiêu chí "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" thành mệnh lệnh công tác, thành phẩm chất cốt lõi của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Công an phường Hà Đông sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu, tạo động lực lan tỏa cho các đơn vị cơ sở khác trong Công an Hà Nội."
Chuyên đề sâu sắc và vai trò tiên phong
Tại Hội nghị, các cán bộ, chiến sĩ đã được lắng nghe phần quán triệt chuyên đề sâu sắc từ Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an. Thiếu tướng đã phân tích làm rõ những mục tiêu chiến lược của Nghị quyết Đại hội VIII. Theo đó, việc liên hệ nội dung Nghị quyết với ý nghĩa của Phong trào “Ba nhất”, khẳng định "Kỷ luật" là nền tảng, "Trung thành" là cốt lõi và "Gần dân" là thước đo cao nhất của mọi mặt công tác.
![]() |
Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban báo cáo tại Hội nghị |
Phong trào thi đua “Ba nhất” được triển khai tại Công an phường Hà Đông không chỉ là khẩu hiệu mà là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán quản lý và phục vụ nhân dân trên địa bàn:
Theo đó, yêu cầu về kỷ luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai các chiến dịch, kế hoạch lớn trên địa bàn rộng và đông người. Kỷ luật tốt giúp lực lượng Công an phường duy trì tác phong chuẩn mực, chuyên nghiệp khi tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với số lượng lớn người dân.
Tiêu chí trung thành giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chống lại các áp lực tiêu cực trong môi trường đô thị lớn, phức tạp về kinh tế, xã hội. Đây là tiền đề để đảm bảo sự công bằng, khách quan trong xử lý mọi vụ việc.
![]() |
Phong trào thi đua “Ba nhất” được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với từng chuyên đề công tác cụ thể, thiết thực hóa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” trong mọi nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an Thủ đô |
Gần dân nhất là thước đo cao nhất của công tác và đây cũng là tiêu chí then chốt với Công an phường. Cụ thể, gần dân nhất yêu cầu cán bộ phải tận tâm phục vụ, lắng nghe, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của dân, đặc biệt trong bối cảnh tăng khối lượng công việc hành chính sau sáp nhập. Tiêu chí này đặt mục tiêu lấy mức độ hài lòng, tin yêu của Nhân dân là tiêu chí đánh giá kết quả cao nhất, hướng tới sự an toàn và an sinh xã hội toàn diện.
"Tôi đánh giá rất cao sự chủ động và nhạy bén của Công an phường Hà Đông. Đây là đơn vị cấp phường đầu tiên trong Công an thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập Nghị quyết Đại hội VIII và cũng là đơn vị đầu tiên chính thức phát động Phong trào thi đua "Ba nhất". Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và ý chí tiên phong của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông trong việc quán triệt và đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và công tác" - Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban nhấn mạnh.
Sau buổi sinh hoạt, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông đã nắm vững định hướng chiến lược của Nghị quyết, thẩm thấu tinh thần "Ba nhất" là kim chỉ nam hành động. Từ đó, kỷ luật được siết chặt hơn, tạo ra phong trào chấp hành nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác, xây dựng hình ảnh Công an phường chính quy, mẫu mực.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự xác định phải thực hiện "Gần dân nhất" bằng thái độ tận tâm, thân thiện, chủ động bám sát địa bàn, lắng nghe ý kiến người dân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở.
Buổi sinh hoạt chuyên đề và phát động thi đua đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ Công an phường Hà Đông "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân tại một trong những địa bàn trọng điểm của Thủ đô.




