Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vận chuyển sừng tê giác, ngà voi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ninh Bá Điền (SN 1987), trú tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng và tang vật

Đối tượng và tang vật

Trước đó, khoảng 6h30, ngày 25-4, tại khu vực đảo hành lý thuộc băng tải số 1, sảnh A2, Nhà ga Quốc tế T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ (Đội 7), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu, tổ kiểm soát, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc - Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài - Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không đối với hành khách.

Theo đó, phát hiện đối tượng Ninh Bá Điền, có số hộ chiếu P00809449 trên chuyến bay mang số hiệu QR 982, khởi hành lúc 20h29 ngày 24-4 từ Doha về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, mang theo 1 kiện hành lý ký gửi (số thẻ hành lý 0157185942) và 1 kiện hành lý xách tay không có thẻ hành lý.

Người này đã không khai báo tờ khai hải quan đối với hành lý mang theo tại khu vực kiểm tra, giám sát của Cơ quan Hải quan theo quy định. Tuy nhiên, khi qua máy soi chiếu, Hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài đã phát hiện 2 kiện hành lý nghi vấn cất giấu sừng tê giác, ngà voi. Tổ kiểm soát đã mời chủ nhân số hành lý là Ninh Bá Điền vào trụ sở để kiểm tra thực tế (kiểm tra thủ công).

Kết quà kiểm tra bên trong kiện hàng cất giấu 4 khối hình trụ dạng sừng động vật, nghi là sừng tê giác, 37 khối hình tròn nghi là sản phẩm làm từ ngà voi. Tổ công tác đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tang vật nêu trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Ninh Bá Điền khai không có việc làm ổn định. Qua giới thiệu của người quen cùng quê tên là Hùng, hiện đang sinh sống tại Ăng Gô La. Sau khi hai người bàn bạc thống nhất Điền đã đồng ý đi Ăng Gô La để nhận vận chuyển thuê sừng tê giác, ngà voi về Việt Nam.

Ngày 28-3, Điền đã xuất cảnh từ Việt Nam đến Ăng Gô La. Tại đây, Điền ăn ở, sinh hoạt tại nhà của Vân do Hùng giới thiệu. Mọi chi phí sinh hoạt do Vân chi trả. Cùng ở với Điền còn có 4 người đàn ông khác đều là người Việt Nam. Sau khi ra sân bay để bay từ Ăng Gô La về Việt Nam, Điền được một trong 4 người ở cùng hướng dẫn cách vận chuyển sừng tê giác, ngà voi về Việt Nam sẽ có người đến nhận với tiền công là 50 triệu đồng.

Điền khai nhận, còn một kiện hàng khi quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar), đã bị lực lượng chức năng tại đây yêu cầu mở kiện hành lý, phát hiện bên trong có 4 khúc sừng tê giác được bọc bằng giấy bạc nên đã bị thu giữ kiện hàng trên. Sau đó, phía Doha đã cho Điền lên máy bay để tiếp tục trở về Việt Nam với 1 kiện hành lý còn lại và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã trưng cầu giám định tại Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và Phòng kỹ thuật hình sự - CATP để giám định số hàng hóa đã thu giữ của Ninh Bá Điền.

Kết luận, 4 sừng động vật là sừng loài tê giác có khối lượng 11,82kg; 37 khối hình tròn được làm từ ngà loài voi có khối lượng là 4,712kg.

Được biết, Ninh Bá Điền có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.