Công an Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, nỗ lực xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, nỗ lực xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy...
Năm 2022, Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Năm 2022, Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội, sự đồng hành, phối hợp của các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở, sự tin yêu của người dân, Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, nỗ lực xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, những kết quả trên toàn diện các lĩnh vực của Công an Hà Nội là tổng hòa sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP; tinh thần quán triệt, thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nhiệm vụ công tác của từng cán bộ, chiến sỹ, từng đơn vị; và sự đoàn kết xuyên suốt, thống nhất trong toàn lực lượng…

Giữ vững thế chủ động

Trong năm công tác 2022, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn Thủ đô.

Công an Hà Nội chủ động triển khai các hình thức kích hoạt định danh điện tử cho công dân
Công an Hà Nội chủ động triển khai các hình thức kích hoạt định danh điện tử cho công dân

Trọng tâm là tham mưu Thành ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tham mưu UBND Thành phố triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố...

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Những minh chứng hết sức cụ thể như: CATP đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 1.914 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu trọng điểm, hoạt động các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31 diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Công an Thành phố chủ động xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 04 ngày 28/10/2022 về Quy trình công tác Công an phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật với tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội.

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao (phát hiện 48 vụ việc, 75 đối tượng; chuyển đề nghị xử lý hình sự 26 vụ, 53 đối tượng). Ban hành Kế hoạch về điều tra cơ bản, nắm tình hình đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tại các khu đô thị mới, khu chung cư trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn đô thị. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự các dịp Lễ lớn trong tôn giáo. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về khiếu nại; chủ động nắm tình hình, tham mưu chính quyền các cấp giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, đảm bảo quyền lợi của nhân dân; không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Theo đánh giá của cơ quan cấp trên, năm 2022, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được CATP tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.CATP đã tổ chức triển khai 3 đợt cao điểm chung, 7 cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nổi bật là tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 15 ngày 05/9/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn Thành phố; Nghiên cứu, ban hành, sơ đồ hóa Quy trình đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và Quy trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật phòng chống ma túy năm 2021 để triển khai đến Công an cấp xã; tham mưu thành lập và tổ chức hoạt động tuần tra nhân dân bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở...

Nỗ lực cao, kết quả đồng đều

Nhịp sống “bình thường mới” hậu Covid-19, cùng với sự phục hồi từng bước về kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của các loại tội phạm cũng trở nên phức tạp.

Phối hợp xử lý trường hợp kinh doanh hàng cấm

Phối hợp xử lý trường hợp kinh doanh hàng cấm

Tuy nhiên, với sự chủ động trong dự báo, đánh giá, phân tích tình hình, CATP đã xây dựng nhiều chuyên đề kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chuyên sâu, trong đó “chọn” các loại tội phạm tiềm ẩn phức tạp nhất, nhức nhối để triệt phá, bóc gỡ.

Với tinh thần chỉ đạo ấy, năm 20022, các lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 3.429 vụ - 7.769 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (vượt 12,3% chỉ tiêu Bộ giao); 270 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 97,8% (vượt 7,8% chỉ tiêu Bộ giao)...

CATP đã khám phá nhiều vụ án lớn, gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng. Như vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; phối hợp Cục CSHS - Bộ Công an khám phá chuyên án, đấu tranh với ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 1.570% - 2.190%/1 năm qua ứng dụng điện thoại do 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc cầm đầu, triệu tập gần 300 đối tượng có liên quan...

Ổ nhóm "tín dụng đen" xuyên quốc gia bị bóc gỡ

Ổ nhóm "tín dụng đen" xuyên quốc gia bị bóc gỡ

Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các đơn vị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ giải quyết đạt 90,17% (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao). Phối hợp với các ngành nội chính xác định 1.627 vụ, 2.370 bị can để điều tra, truy tố, xét xử án điểm góp phần giáo dục, răn đe, phòng chống tội phạm.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là thực hiện có hiệu quả các nội dung triển khai Đề án 06 của Chính phủ với khối lượng công việc lớn, yêu cầu về thời gian gấp rút như: tập trung làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp định danh điện tử cho công dân.

Hà Nội là địa phương đầu tiên được Chính phủ lựa chọn làm điểm trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Qua gần 1 năm triển khai, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 06 Thành phố, CATP đã tham mưu triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, như: là 1/14 địa phương trên cả nước hoàn thành việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công Thành phố với CSDLQG về dân cư; hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu với tổng số tiếp nhận và giải quyết trên 500.000 hồ sơ trực tuyến trên các lĩnh vực, đang tiếp tục triển khai thí điểm 2 dịch vụ công liên thông (là 01/02 địa phương của cả nước thực hiện thí điểm);

thu nhận hơn 6,7 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, hơn 4 triệu hồ sơ định danh điện tử, phục vụ phát triển các tiện ích công dân số. Đặc biệt, CATP là đơn vị đi đầu của Thành phố trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó đã triển khai 54 dịch vụ công tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến từ ngày 10/10/2022 (với tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến là 100%); 22 dịch vụ công phấn đấu tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến từ ngày 01/01/2023, đem lại hiệu ứng tích cực, được nhân dân Thủ đô đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và được Bộ Công an phổ biến, nhân rộng trong toàn quốc.

Hơn 8.100 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng: CATP tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ CATP lần thứ IX, hướng dẫn các Chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ 2022- 2025 đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy CATW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai Nghị quyết số 09 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

CATP đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”. Bên cạnh đó, CATP đã phát động nhiều phong trào, đợt thi đua đặc biệt, như: Phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân; phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc... Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện lồng ghép, đồng bộ với việc thực hiện các chuyên đề công tác trong từng giai đoạn cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, năm 2022, CATP vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy được Bộ Công an đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; có 8.164 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó: đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cho 09 tập thể, 19 cá nhân; 30 tập thể, 37 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 283 tập thể, 603 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công an.

Có 03 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 40 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND và 01 cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".