Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu tối thượng, bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-12-2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

“Tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức; đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới)

“Lực lượng Công an nhân dân phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá, một mặt phải tăng cường, củng cố tiềm lực, sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài, đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững môi trường bên trong, đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang”.

Đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an)

Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt nhiều thành tựu lớn

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân. Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn, đạt mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy Công an Trung ương đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm từ 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và đề xuất nhiều mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo tham luận, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả trong báo cáo trung tâm đã được lãnh đạo Bộ Công an trình bày, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nhấn mạnh, 10 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có vấn đề chưa từng có tiền lệ, có vấn đề vượt ngoài dự báo, song, bám sát và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với ý chí, quyết tâm cao, bản lĩnh, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh mạng; tích cực tham mưu củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tập trung thực hiện công tác bảo đảm an ninh nội địa, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc; gương mẫu, đi đầu trong điều chỉnh, bố trí thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; đề xuất các quan điểm, chủ trương bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm Đổi mới, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức; đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát huy mạnh mẽ hiệu quả của hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ tịch nước, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương với lực lượng Công an trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc và điều hành phần tham luận tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc và điều hành phần tham luận

tại hội nghị

Chỉ rõ, nhấn mạnh thêm những tồn tại, thách thức đã được tổng kết, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an nhân dân phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ Tổ quốc bằng mọi giá, một mặt phải tăng cường, củng cố tiềm lực, sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài, đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững môi trường bên trong, đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang. “Hai mặt bên ngoài và bên trong có mối quan hệ biện chứng với nhau, không thể xem nhẹ mặt nào trong đó lực lượng Công an và Quân đội phối hợp, chủ trì trên 6 mặt công tác cụ thể” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để khủng bố, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, công dân số; quyết liệt tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, vững mạnh.